Bé gái Ấn Độ chào đời với ba tay được dân làng tôn thờ như vị thần

Song Hy, Theo VTC News 00:59 02/01/2019

Bé gái vừa chào đời tại ngôi làng nhỏ quận Bilaspur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ được dân làng tôn thờ như vị thần vì cánh tay mọc dưới nách.

Cô bé chào đời ngày 2/11/2018 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong làng.

Do lo ngại sức khỏe con gái, mẹ em, cô Radhika Sahu đưa con tới trung tâm y tế địa phương để kiểm tra. Tuy nhiên, các bác sỹ nói rằng em vẫn khỏe mạnh.

Bé gái Ấn Độ chào đời với ba tay được dân làng tôn thờ như vị thần - Ảnh 1.

Bé gái được dân làng tôn như thần vì có 3 tay. (Ảnh: Express Digest)

Mặc dù vậy, bác sỹ B.P. Singh, phụ trách Viện Khoa học Y khoa Chhattisgarh (SIMS) khuyên gia đình nên phẫu thuật loại bỏ cánh tay thừa, để đứa trẻ có cuộc sống bình thường.

Việc trẻ em được tôn làm thần vì những dị thường trên người là điều không hiếm ở Ấn Độ.

Một cậu bé đến từ làng Kukudi, bang Uttar Pradesh từng được dân làng tin là “hóa thân sống của thần khỉ Bajrangbali” vì chiếc đuôi kỳ lạ, mà thực chất là mẩu thịt mọc thừa ở xương cụt mọc trên người em.

Một bé trai sơ sinh có 4 tay, 4 chân cũng được tôn là thần sống ở ngôi làng Dumri, bang Jharkhand.