Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Kim Anh - Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:57 27/05/2016

Chiều 26/5, khi đón con từ trường mầm non tư thục về nhà, phụ huynh phát hiện trên má trái của bé có những vết thương bất thường, bầm tím nhưng cô giáo giải thích rằng do vô ý nên cháu bị ngã.

Đi học về, bé gái 16 tháng tuổi bầm tím mặt 

Theo một tài khoản facebook chia sẻ hình ảnh bé gái 16 tháng tuổi bị thâm tím ở vùng mặt, tay, người sau khi đi nhà trẻ về được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao. Được biết, cháu bé trên đang theo học tại trường mầm non A.S. thuộc khu vực phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. 

Nội dung đoạn chia sẻ như sau: "Trường mầm non tư thục gần nhà văn hóa Đ.S., phường Kiến Hưng, Hà Đông đây ạ. Mọi người bảo cháu bị cô đánh hay ngã như lời cô nói. Cháu 16 tháng chưa nói được. Đây là cháu em, mẹ cháu lành chứ gặp em thì không xong rồi nhé.

Mọi người chia sẻ rộng rãi để là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh hơn. Mai em sẽ làm ra ngô ra khoai. Lớp không có camera nên không coi lại được. cô L. và cô T. dạy ở mầm non A.S."

Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì? - Ảnh 1.

Những dòng chia sẻ tố cô giáo trường mầm non đánh bầm má bé gái.

Ngày 27/5, chúng tôi đã liên lạc với gia đình bé để tìm hiểu sự việc. Trao đổi với chúng tôi, mẹ của bé P., chị T.X. cho biết: "Khoảng 17h20 tôi đang ở công ty thì giáo viên phụ trách lớp gọi điện thông báo bé P. bị ngã và xin lỗi. Tôi cũng hơi lo lắng vội hỏi cháu có sao không thì cô giáo cho biết bé không sao, chỉ hơi xước da ở mặt 1 chút, còn lại không sao.

"Tôi nghĩ không có vấn đề gì to tát nên cũng chỉ nhắc nhở các cô cẩn thận đừng để tái diễn sự việc trên và chú ý đến bé nhiều hơn vì bé nhà tôi mới 16 tháng tuổi. Tuy nhiên khi đi làm về nhìn thấy má trái của cháu bầm tím và sưng lên thì tôi thật sự lo lắng, gia đình xem lại các vết thâm trên người cháu thì thấy không giống bị ngã. Tôi liền gọi điện cho cả 2 cô giáo tuy nhiên không cô nào nghe máy. Mãi đến hơn 21h, 1 trong 2 giáo viên gọi điện lại cho tôi, nói rằng do cháu trong lúc chơi đẩy ghế làm ghế gãy, nên cháu bị xô ngã bất ngờ, các cô không xử lí kịp chứ không hề có chuyện đánh bé P. ", chị T.X. tỏ ra khá bức xúc trước thái độ trả lời vô trách nhiệm của cô giáo phụ trách lớp.

Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì? - Ảnh 2.

Trên mặt bé gái vẫn hằn lại những vết bầm tím. Ảnh: facebook

Mẹ của cháu P. cũng cho biết thêm: "Cách đây nửa tháng, khi đón con ở trường về mình có thấy chân tay con có nhiều vết thâm tím. Mình cũng đã bế con tới tận nhà cô hiệu trưởng và hỏi lí do nhưng cô hiệu trưởng chỉ nói chờ cô tìm hiểu nguyên nhân và sẽ thông báo kết quả tới gia đình. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được phản hồi từ phía trường mầm non. Ngày mai gia đình sẽ đưa cháu đi khám vết thương trên mặt và ở chân tay, sau đó sẽ đến làm việc với Ban giám hiệu của trường mầm non A.S. để làm rõ sự việc trên".

"Bé nhà tôi mới đi học ở trường mầm non được gần một tháng mà đến 2 lần cháu bé bị bầm tím trên cơ thể khiến tôi rất hoang mang và lo lắng. Giờ tôi chỉ mong sự việc sớm được làm sáng tỏ. Qua đây cũng khuyến cáo các mẹ nên tìm trường uy tín để gửi gắm con em mình. Do tôi sốt ruột sợ con ở nhà chơi 1 mình, sợ con bị tự kỷ nên muốn con đi lớp sớm, không ngờ lại khiến con bầm tímmặt mày như vậy", chị T.X tâm sự.

Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì? - Ảnh 3.

Một bên đùi và cánh tay của bé P. còn in rõ vết bầm tím. Ảnh: facebook

Ngay sau khi những hình ảnh kèm nội dung trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Trong đó, đa phần, các bình luận đều tỏ ra lo lắng cho những vết bầm tím trên mặt và chân tay cháu, đồng thời cũng không ít cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi vô trách nhiệm của các giáo viên trường mầm non tư thục khi sơ sẩy để cháu bị thương như vậy.

"Thương con quá, tím một bên má như vậy chắc đau lắm. Bố mẹ cần tìm hiểu những trường mầm non thật uy tín để gửi con nhé, tránh tình trạng bị thương như trên tái diễn với con", tài khoản U.V chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cha mẹ bé cần trình bày sự việc trên với nhà trường để làm rõ trách nhiệm của 2 cô giáo phụ trách lớp, và làm sáng tỏ vụ việc rằng có đúng là cháu vô ý bị ngã trong lúc chơi đùa hay là các cô giáo đã ra tay đánh cháu bầm tím mặt, để có những phương án xử lí kịp thời. 

"Vết bầm tím do bé ngã chứ không phải do cô giáo đánh"

Liên quan đến sự việc trên, trưa 27/5, trao đổi với chúng tôi, cô Lê Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non A.S. xác nhận có vụ việc một bé gái 16 tháng tuổi bị thâm tím mặt sau khi từ trường về nhà. 

Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì? - Ảnh 4.

Trường mầm non tư thục A.S. - nơi chị T.X. gửi con khoảng gần 1 tháng nay.

Theo cô Nga cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, phía nhà trường đã yêu cầu hai cô giáo chủ nhiệm trực tiếp trông nom cháu bé viết bản tường trình và báo cáo sự việc. "Tôi cũng đã yêu cầu hai cô giáo viết bản kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm với gia đình học sinh. Các cô cũng khẳng định là những vết bầm tím là do bé lúc ngồi thì ghế bị gãy dẫn đến cháu bị ngã mặt đập vào nền nhà chứ không phải do cô đánh", cô Nga cho hay. 

Theo cô Nga, sáng nay, cô và 2 cô giáo chủ nhiệm lớp của bé N.N.P. đã tới gia đình xin lỗi và trình bày sự việc để gia đình hiểu rõ và thông cảm với cô giáo cũng như nhà trường. "Để xảy ra sự việc này, tôi cũng rất buồn. Ngay buổi chiều hôm qua khi bố bé tới đón tôi cũng đã trình bày sự việc với bố bé và xin lỗi gia đình. Bản thân bố bé cũng rất thông cảm với nhà trường", Hiệu trưởng trường mầm non A.S. phân trần. 

Bé gái 16 tháng tuổi sưng tím mặt sau khi đi học về, hiệu trưởng trường mầm non nói gì? - Ảnh 5.

"Do ghế bị gãy nên khi bé P. ngồi liền ngã dập xuống đất" - cô Nga cho biết.

Khi được hỏi về những vết bầm tím trên chân và cánh tay bé thì cô Nga cho biết, bé N.N.P. còn nhỏ, da còn rất non nên chỉ hơi cọ chân vào ghế là nổi đỏ. Về việc cách đây nửa tháng, chân tay bé P. cũng có những vết tím và mẹ bé đã bế con ra nhà cô hiệu trưởng để hỏi nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, bà Nga cũng xác nhận: "Đúng là cách đây nửa tháng, bé có bị tím chân và mẹ bé gặp tôi trình bày sự việc. Tuy nhiên, ngay hôm ấy tôi đã giao trách nhiệm cho hai cô chủ nhiệm trực tiếp chăm sóc bé phải có câu trả lời thỏa đáng tới gia đình. Sáng hôm sau, các cô cũng đã trình bày sự việc với bà của bé N.N.P. chứ không phải nhà trường không trả lời". 

Liên quan đến sự việc trên bà Nga cho biết thêm, trường đã làm việc với lãnh đạo phường Kiến Hưng và Phòng Giáo dục quận Hà Đông về vụ việc. Còn sự việc thế nào Phòng Giáo dục đào tạo của quận Hà Đông sẽ giải quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày