Bé 12 tuổi bị đe dọa vì khuyên bạn không quan hệ với thanh niên 17 tuổi

Trí Thức Trẻ, Theo 12:59 02/12/2016

Biết tin N. khuyên bạn gái đừng quan hệ với mình, Chung bực tức uy hiếp, tống tiền nạn nhân.

Bé 12 tuổi bị đe dọa vì khuyên bạn không quan hệ với thanh niên 17 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đó là đối tượng Lê Bảo Chung (SN 1999, trú Đắk Lắk, hiện ở Nguyễn Chích, Vĩnh Hòa, Nha Trang) vừa bị Viện KSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 4 vừa qua, Chung làm quen với cháu Võ Thị K. (13 tuổi) và cháu Lê Uyên N. (12 tuổi) qua mạng xã hội. Ngày 29/4, N. nhìn thấy Chung chở K. đi chơi nên khuyên bạn đừng quan hệ với Chung.

Do biết được K. nói xấu mình trên mạng xã hội nên Chung nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của K. Ngày 30/4, Chung nhắn tin đe dọa buộc K. phải đưa cho hắn 2 triệu đồng. Bé gái nói không có tiền thì Chung bắt đưa điện thoại cho hắn nhưng K. không đồng ý. Chung nhắn tin uy hiếp và đe dọa sẽ cho giang hồ đến trường học đánh K.

Sợ bị đánh nên ngày 2/5, K. đưa cho Chung một máy tính bảng (trị giá 2.212.600 đồng). Sau khi chiếm đoạt được tài sản Chung đem đến tiệm cầm đồ 318 đường 2/4 cầm lấy 700.000 đồng.

Với thủ đoạn như trên, ngày 11/5, Chung tiếp tục nhắn tin đe dọa ép cháu N. đưa cho Chung một điện thoại Iphone 4 (trị giá 837.000 đồng). Sợ bị đánh nên nạn nhân đã đưa cho Chung một điện thoại Iphone 4. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại trên Chung giữ lại để sử dụng.

Sau khi bị chiếm đoạt tài sản, cháu K. và N. đã đến Công an phường Vạn Thạnh trình báo. Qua truy xét, ngày 13/5/2016 Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đưa Chung về làm việc. Qua đấu tranh Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Điều tra mở rộng phát hiện vào đầu tháng 1/2016, Chung làm nhân viên quán nhậu "Đường Phố" tại 215 Điện Biên Phủ, trong quá trình làm việc tại quán, Chung thấy chị Y Nga (nhân viên quán Đường Phố) có sử dụng điện thoại Iphone 5 (trị giá 2.515.500 đồng) nên Chung nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của chị Nga.

Khoảng 8h ngày 22/1/2016, Chung gặp chi Nga rồi giả vờ mượn điện thoại để gọi. Chị Nga tưởng thật nên cho Chung mượn rồi tiếp tục làm việc, sau khi lấy được điện thoại, Chung liền tắt máy, bỏ về nhà tại Đắk Lắk rồi bán cho người đàn ông không rõ lai lịch lấy 2 triệu đồng. Một ngày gần đây Chung sẽ ra tòa trả giá cho hành vi của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày