Bắt giữ một đối tượng nhiễm HIV thường cầm theo kim tiêm đi trộm cắp ở khu Phú Mỹ Hưng

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:33 22/05/2018

Khu phố nhà giàu ở Sài Gòn là nơi thường xuyên bị Sơn tấn công người dân để trộm cướp xe máy. Khi đi “ăn hàng”, đối tượng nghiện ma tuý này mang theo kim tiêm để đe doạ nạn nhân.

Ngày 22/5, Đội đặc nhiệm hình sự Hướng Nam cho biết đã bàn giao đối tượng Phạm Hoàng Sơn (SN 1969, ngụ quận 1) cho công an quận 7 (TP. HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 21/5, Đội đặc nhiệm hình sự Hướng Nam đang tuần tra trên địa bàn quận 7 thì phát hiện đối tượng này đang tung hoành trên các tuyến đường tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7), chờ người dân sơ hở để cướp của.

Bắt giữ một đối tượng nhiễm HIV thường cầm theo kim tiêm đi trộm cắp ở khu Phú Mỹ Hưng - Ảnh 1.

Đối tượng Sơn bị bắt đưa về trụ sở công an.

Thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi. Khi đến trước S78-1 chung cư Sky Garden 3 thì Sơn đã dùng "đồ nghề" phá khóa 1 xe máy rồi nổ máy tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, các trinh sát đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế bắt giữ Sơn cùng tang vật, đưa về trụ sở công an.

Tại đây, Sơn khai nhận chuyên thực hiện các vụ "đá xế" bằng cách đi xe máy thăm dò các địa điểm. Sau khi phát hiện được "con mồi",  đối tượng này sẽ gửi xe máy tại một bãi giữ xe gần đó rồi bắt xe ôm để đến nơi trộm cắp tài sản.  

Bắt giữ một đối tượng nhiễm HIV thường cầm theo kim tiêm đi trộm cắp ở khu Phú Mỹ Hưng - Ảnh 2.

"Đồ nghề" để đi trộm xe của đối tượng nghiện ma tuý.

Qua tìm hiểu, Sơn là đối tượng nghiện ma túy hơn 20 năm, hiện tại đã nhiễm HIV. Chính vì vậy, mỗi khi đi trộm cắp, người đàn ông này luôn mang theo kim tiêm để đe doạ, chống trả khi nạn nhân phát hiện.

Ngoài ra, Sơn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy bằng hình thức tương tự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.