Hơn 50 ngàn khán giả đã lấp kín sân Vicente Calderon để theo dõi trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Sevilla và Barca. Sevilla đội vừa hạ Liverpool ở chung kết Europa League, được kỳ vọng sẽ xóa đi được thế thống trị của Barca ở đấu trường quốc nội.
Sau tiếng còi khai cuộc, Sevilla không ngại chơi rắn để hạn chế sức mạnh tấn công của Barca. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Unai Emery cũng tạo được một vài pha bóng phản công đáng chú ý.
Mặc dù vẫn kiểm soát được thế trận, tạo ra được các cơ hội lên khung thành Sevilla, nhưng hàng công của Barca vấp phải sự chống đỡ kiên cường của đối thủ.
Trong thế trận lấn lướt ấy, các cule tin rằng sớm muộn gì Messi và các đồng đội cũng sẽ tìm được đường vào khung thành Sevilla.
Nhưng đến phút 37, Barca gặp bất lợi lớn khi chỉ còn thi đấu với 10 người do trung vệ Javier Mascherano nhận thẻ đỏ rời sân vì kéo ngã Kevin Gameiro nhằm ngăn tiền đạo của Sevilla thoát xuống đối mặt với thủ thành Marc-Andre ter Stegen.
Chơi thiếu người, hàng thủ của Barca liên tục phải rơi vào thế chống đỡ. Các cầu thủ Sevilla tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng hoặc thiếu may mắn hoặc các pha dứt điểm của những Banega, Krychowiak không hạ được Marc-Andre ter Stegen.
Phút 90+2, lợi thế hơn người của Sevilla đã không còn được duy trì khi Banega nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha truy cản trái phép Neymar ngay trước vòng cấm.
Cùng thi đấu với 10 người, Barca nhanh chóng lấy lại vị thế và phút 97, Messi có đường chuyền bổng loại hàng thủ Sevilla để Alba thoát xuống nhận bóng trước khi dứt điểm đánh bại thủ thành Rico mở tỉ số cho Barca.
Đến phút 120+2, cũng từ đường chuyền của Messi, Neymar dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca. Trước đó 1 phút, Carrico bên phía Sevilla nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do phạm lỗi với Messi.
Không trực tiếp lập công, nhưng 2 đường kiến tạo cũng là minh chứng cho giá trị thiên tài của Messi.
Khép lại 120 phút thi đấu kịch tính với 3 chiếc thẻ đỏ, Barca đã trở thành đội bóng đầu tiên đoạt 7 cú đúp danh hiệu quốc nội trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.