Báo Trung Quốc: Đội tuyển nữ bị cách ly tại khách sạn, không có bóng để tập luyện, học chiến thuật qua... nhóm WeChat

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 14/02/2020

Khó khăn chất chồng khó khăn với đội tuyển nữ Trung Quốc trong thời gian thi đấu tại Australia. Trong suốt một tuần bị giam lỏng tại khách sạn họ không được tập luyện như đối thủ, thua thiệt đủ đường.

=> Bám sát tình hình dịch bệnh, theo dõi những kiến thức hữu ích - kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh tại ĐÂY.

Phải chờ đến khi vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á bộ môn bóng đá nữ gần đi đến hồi kết người ta mới biết đội tuyển Trung Quốc bị cách ly, phân biệt đối xử khủng khiếp đến như thế nào. Chuyện họ bị giam lỏng tại khách sạn ngay từ khi đặt chân đến Australia dù không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh chỉ là khởi đầu.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển nữ bị cách ly tại khách sạn, không có bóng để tập luyện, học chiến thuật qua... nhóm WeChat - Ảnh 1.

Tuyển nữ Trung Quốc gặp khó khăn chồng chất vì virus Corona.

Cụ thể theo Sina Sports, bị giam lỏng trong khách sạn đồng nghĩa với việc tuyển nữ của họ không được luyện tập ngoài trời kể từ lúc đặt chân xuống sân bay Australia (ngày 29/1). Mọi sinh hoạt của họ bị gói gọn trong khuôn viên một tầng, không tụ tập, không hoạt động mạnh. "Luyện tập ngoài trời với trái bóng bỗng nhiên trở thành một thứ xa xỉ", trích báo Sina.

Cứ như thế tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly trong vòng 8 ngày. Không muốn cơ thể trở nên rệu rã, họ đành phải mang thảm yoga ra trải ngoài hành lang để làm nóng người. Mỗi khi đội ngũ huấn luyện có bài chiến thuật mới là mọi thành viên trong đội trở về phòng, bật máy tính lên rồi học qua nhóm WeChat.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển nữ bị cách ly tại khách sạn, không có bóng để tập luyện, học chiến thuật qua... nhóm WeChat - Ảnh 2.

Tuyển nữ Trung Quốc trải thảm yoga để luyện tập cho cơ thể đỡ rệu rã.

Theo một thành viên trong đội, chưa lúc nào tuyển nữ Trung Quốc lại gặp khó khăn lớn đến như thế. Họ không biết phải làm gì ngoài việc thay phiên cổ vũ nhau, hằng ngày nhìn cờ tổ quốc treo cuối hành lang lấy động lực chiến đấu.

Đến ngày 5/2, tuyển nữ Trung Quốc mới chính thức được "thả tự do". Như vậy họ chỉ còn đúng 1 ngày để luyện tập, làm quen với trái bóng và sân đấu trước khi gặp Thái Lan ở trận mở màn. Dù không được luyện tập đầy đủ nhưng Trung Quốc vẫn giành thắng lợi hủy diệt 6-1.

Hiện chiến dịch vòng bảng bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực AFC đã kết thúc. Tuyển nữ Trung Quốc sau 2 chiến thắng (6-1, 5-0) và 1 hòa (1-1), xuất sắc giành quyền chơi vòng play-off với đối thủ Hàn Quốc.

Trận đấu của họ diễn ra vào ngày 6/3 sắp tới, cùng ngày tuyển nữ Việt Nam ra quân đối đầu với chủ nhà Australia.

Báo Trung Quốc: Đội tuyển nữ bị cách ly tại khách sạn, không có bóng để tập luyện, học chiến thuật qua... nhóm WeChat - Ảnh 3.