Báo Thái cay đắng gọi thất bại của đội nhà là thảm họa, ngả mũ trước chiến thắng cực thuyết phục của Việt Nam trước ông lớn châu Á

TT, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 15/11/2019

Truyền thông xứ sở chùa Vàng tỏ ra khá thất vọng với trận thua của tuyển Thái Lan trước Malaysia vào tối ngày 14/11.

Tại bảng G vòng loại thứ 2 của World Cup 2022 khu vực châu Á, bên cạnh cuộc cạnh tranh cho vị trí đầu bảng, các khán giả còn đặc biệt chú ý tới sự so kè của hai đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

Sau khi cùng tiến trong 3 lượt trận đầu tiên, đến tối 14/11, cặp kỳ phùng địch thủ này đã có những kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong khi trên đất Malaysia, Thái Lan để thua ngược 1-2 dù dẫn trước từ sớm thì tại Mỹ Đình, "Những ngôi sao vàng" đã hạ thuyết phục đối thủ cứng cựa UAE 1-0.

Báo Thái cay đắng gọi thất bại của đội nhà là thảm họa, ngả mũ trước chiến thắng cực thuyết phục của Việt Nam trước ông lớn châu Á - Ảnh 1.

Niềm vui của Tiến Linh sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chứng kiến màn trình diễn có phần trái ngược của hai đội, truyền thông Thái Lan đã không thể ngồi yên.

Tờ SMM dùng cụm từ "tồi tệ" để mô tả trận thua bất ngờ của đội nhà. Theo trang tin này, rất đông fan Thái Lan đã có mặt tại Bukit Jalil để tiếp lửa cho "Voi chiến" nhưng đội nhà lại không thể hiện được sức mạnh thường thấy.

"Sang hiệp 2, Malaysia dồn ép toàn diện, kiểm soát bóng trội hơn còn Thái Lan thậm chí còn không lên nổi bóng".

Báo Thái cay đắng gọi thất bại của đội nhà là thảm họa, ngả mũ trước chiến thắng cực thuyết phục của Việt Nam trước ông lớn châu Á - Ảnh 2.

Malaysia đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Ảnh: FAM.

Đồng quan điểm, tờ SiamSports khá thất vọng với phong độ của toàn đội. "Chúng ta thiếu đi sự sắc sảo trong những tình huống quyết định. Và rồi phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Akira Nishino. Xét rộng ra, 15 năm rồi Thái Lan chưa thắng trên Bukit Jalil", trang tin này ngán ngẩm.

Về phía tuyển Việt Nam, chiến thắng trước UAE tiếp tục cho thấy vị thế của thầy trò HLV Park Hang-seo. "Tuyển Việt Nam ghi bàn, đi tới chiến thắng cuối cùng trước 10 người UAE để bứt lên các đối thủ khác tại bảng G. Họ giờ là đội tuyển duy nhất còn bất bại", Goal Thái Lan nhận xét.

"Trong cả hiệp 2, UAE đã cố gắng tìm mọi cách để ghi bàn nhưng đều lực bất tòng tâm trước những chàng trai áo đỏ. Thắng lợi giúp tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G", Siamsports nhận định.

Báo Thái cay đắng gọi thất bại của đội nhà là thảm họa, ngả mũ trước chiến thắng cực thuyết phục của Việt Nam trước ông lớn châu Á - Ảnh 3.

Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 trong trận đấu ở lượt trận đầu tiên vòng loại World cup 2022. Ảnh: Tiến Tuấn.

Vào lúc 20h ngày 19/11, Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan tại Mỹ Đình. Nếu chiến thắng, tấm vé đi tiếp đã ở rất gần với thầy trò HLV Park Hang-seo.