Báo châu Á công bố đội hình tiêu biểu SEA Games: Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh góp mặt nhưng thiếu đi một nhân vật quan trọng không kém

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 13/12/2019

Tại giải đấu năm nay, không chỉ có những cầu thủ ghi bàn cho U22 Việt Nam mới xứng đáng được vinh danh. Fox Sports Asia không điền tên các ngôi sao trung vệ của Việt Nam vào đội hình tiêu biểu thật là một thiếu sót nghiêm trọng.

Như thường lệ, cứ mỗi sau giải đấu trang Fox Sports Asia lại tiến hành bầu chọn 11 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất. U22 Việt Nam có 4 cái tên góp mặt, nhiều nhất trong các đội tuyển tham dự SEA Games 30 bộ môn bóng đá nam. Nhưng đúng ra đoàn quân của thầy Park Hang-seo phải được nhiều hơn thế.

Fox Sports Asia lựa chọn đội hình 3-4-3, trong đó 2 trên 3 tiền đạo của đội hình này là các cầu thủ Việt Nam.

Báo châu Á công bố đội hình tiêu biểu SEA Games: Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh góp mặt nhưng thiếu đi một nhân vật quan trọng không kém - Ảnh 1.

ĐHTB SEA Games 30 bộ môn bóng đá nam do Fox Sports Asia bình chọn.

Hà Đức Chinh với 8 bàn thắng đương nhiên góp mặt ở vị trí này. Sát cánh với anh là người đồng đội ăn ý Nguyễn Tiến Linh và cầu thủ cũng ghi được 8 bàn thắng của Indonesia, Osvaldo Haay.

Báo châu Á công bố đội hình tiêu biểu SEA Games: Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh góp mặt nhưng thiếu đi một nhân vật quan trọng không kém - Ảnh 2.

Tiến Linh và Đức Chinh là cặp "song sát" của Việt Nam tại SEA Games 30.

Có thể khẳng định rằng cá nhân Đức Chinh và Tiến Linh đã trải qua một giải đấu tuyệt vời. Không ít lần 2 ngôi sao trên hàng tấn công này thể hiện sự ăn ý, một người đóng vai tiền đạo mục tiêu (Tiến Linh), người kia di chuyển linh hoạt tạo khoảng trống (Đức Chinh), liên tục bắn phá khung thành đối phương.

Ở hàng tiền vệ, Đỗ Hùng Dũng được Fox Sports Asia mô tả như sau: "Cậu ta là một trong 2 cầu thủ quá tuổi được HLV Park triệu tập. Lối chơi điềm tĩnh nơi hàng tiền vệ là yếu tố không thể thiếu trong đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Khi Quang Hải dính chấn thương, Dũng đã đứng ra nhận lãnh vai trò đội trưởng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu ta thậm chí còn ghi bàn trong trận chung kết với Indonesia".

Song hành cùng Dũng ở tuyến giữa là 3 cầu thủ đến từ 3 quốc gia khác nhau, bao gồm Sieng Chanthea (Campuchia), Myat Kaung Khant (Myanmar) và Saddil Ramdani (Indonesia). Trong đó đáng chú ý hơn cả là tiền vệ cánh Ramdani, người đã gây ra vô vàn khó khăn cho Việt Nam nhờ tốc độ "kinh hoàng" trong 2 lần đối mặt, một tại vòng bảng, một trong trận chung kết.

Báo châu Á công bố đội hình tiêu biểu SEA Games: Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh góp mặt nhưng thiếu đi một nhân vật quan trọng không kém - Ảnh 3.

Hùng Dũng "hồi xuân" bên cạnh các đồng đội trẻ tuổi.

Nếu như Fox Sports Asia bình chọn hàng tiền đạo và tiền vệ chuẩn bấy nhiêu thì ở hàng phòng ngự, họ đưa ra đánh giá khó hiểu bấy nhiêu. Amani Aguinaldo của chủ nhà Philippines bất ngờ góp mặt, trong khi Nguyễn Thành Chung thì lại bị "bỏ rơi".

Điểm yếu của Philippines ở mùa giải năm nay là hàng phòng ngự, điều này khiến họ ghi 6 bàn vào lưới Timor Leste ở vòng đấu cuối nhưng vẫn bị loại. Còn Thành Chung không những thể hiện vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự mà còn tự ghi bàn quân bình tỉ số trong trận đấu với Indonesia, mở đầu cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Ở vị trí thủ môn, 2 ứng cử viên hàng đầu là Winata và Văn Toản đều mắc sai lầm nghiêm trọng suýt chút nữa "báo hại" đội nhà. Vì thế Fox Sports Asia đành phải lựa chọn người xuất sắc thứ 3, Sann Satt Naing (Myanmar) để điền tên vào ĐHTB. Đoàn Văn Hậu là cái tên cuối cùng của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Báo châu Á công bố đội hình tiêu biểu SEA Games: Văn Hậu, Tiến Linh, Đức Chinh góp mặt nhưng thiếu đi một nhân vật quan trọng không kém - Ảnh 4.

Thành Chung, lá chắn thép của Việt Nam không được điền tên vào đội hình tiêu biểu SEA Games.