Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

TRUNG HIẾU, Theo Sport5.vn 16:51 12/12/2018

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam gặp Malaysia có lẽ đã kết thúc với một chiến thắng dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo nếu các chân sút áo đỏ tận dụng cơ hội tốt hơn. Theo Fox Sports Asia, chính sự thiếu vắng Anh Đức đã khiến hàng công của Việt Nam hoạt động không hiệu quả trong trận đấu tối 11/12.

Trận đấu tối 11/12 giữa đội tuyển Việt Nam có thể được chia thành 2 phần, trong đó, hiệp 1 thuộc về các cầu thủ Việt Nam trong khi sang đến hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà là những người có màn thể hiện nhỉnh hơn.

Mới đây, trang Fox Sports Asia đã phân tích những thông số trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 để giúp người hâm mộ phần nào thấy được màn thể hiện của các cầu thủ hai đội.

1. Tỷ lệ sút bóng chính xác

Nếu như trong trận đấu tại vòng bảng, các chân sút bên phía Malaysia phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn thì tại trận đấu trên sân Bukit Jalil mới đây, Talaha và các đồng đội đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Trong trận chung kết lượt đi, đội tuyển Malaysia có được 4 cú sút trúng đích (sau 8 pha dứt điểm) đạt tỷ lệ lên tới 50%. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam phải thực hiện tới 15 pha dứt điểm mới có được 4 cú sút trúng khung thành (tỷ lệ chỉ là 27%).

Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia là những người kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận chung kết lượt đi. Ảnh: Tiến Tuấn

Cũng theo tờ báo hàng đầu châu Á phân tích, việc thiếu vắng lão tướng Anh Đức trên hàng công đã khiến đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ dứt điểm thấp như vậy. Các chân sút như Đức Chinh, Văn Đức hay cầu thủ vào sân thay người Tiến Linh đều có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn song không thể tận dụng thành công. Đây sẽ là điều mà HLV Park Hang-seo cần rút kinh nghiệm cho các học trò ở trận đấu lượt về nếu không muốn phải ôm hận ngay trên sân nhà.

2. Số pha phạm lỗi 

Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, cả hai đội đều thi đấu rất máu lửa trong trận đấu vừa qua. Các cầu thủ Malaysia trong trận đấu là những người thi đấu quyết liệt hơn và thậm chí là có phần thái quá. Cả trận, họ có tới 20 pha phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam. Trong đó, Quang Hải là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất bên phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Nếu mạnh tay hơn, trọng tài chính có lẽ sẽ phải rút ra nhiều hơn 8 chiếc thẻ vàng cho cả hai đội ở trận đấu trên sân Bukit Jalil vừa qua. Ảnh: Tiến Tuấn

Tuy nhiên, các học trò của ngài Park cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt khi cũng có tới 15 pha phạm lỗi với các cầu thủ đối phương. Và nếu trọng tài chính người Australia - ông Christopher Beath mạnh tay hơn trong các pha va chạm thì số thẻ vàng có lẽ sẽ không dừng lại ở con số 5 dành cho Malaysia và 3 dành cho Việt Nam.

3. Tỷ lệ kiểm soát bóng 

Việc đội tuyển Malaysia sở hữu bóng lên tới 59% trong trận đấu với Việt Nam vừa qua không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi trên thực tế, đội tuyển Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe sở hữu lối chơi kiểm soát bóng khá khó chịu, trong khi đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo lại chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công khi thi đấu tại Bukit Jalil.

Trong trận đấu giữa hai đội tại vòng bảng, đội tuyển Malaysia thậm chí còn kiểm soát bóng lên tới 68,6% song vẫn không thể ghi bàn vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. So sánh giữa hai trận đấu, có thể thấy thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dường như đã tìm ra được phương án để xuyên thủng mành lưới của Văn Lâm.

Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Dù kiểm soát bóng ít hơn song những tiền vệ như Huy Hùng hay Đức Huy vẫn tỏ ra không hề lép vế so với đối phương. Ảnh: Tiến Tuấn

4. Số đường chuyền

Với lối chơi ban bật mà HLV Tan Cheng Hoe xây dựng cho đội tuyển Malaysia, không quá ngạc nhiên khi đội bóng này sở hữu tới hơn 400 đường chuyền cùng tỷ lệ chính xác lên tới 79%. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua lại chọn cách tiếp cận trận đấu trực diện hơn. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 291 đường chuyền đạt tỷ lệ thành công là 70%.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lại sở hữu nhiều đường chuyền dài hơn với 69 lần so với con số 51 của Malaysia. Điều đó cho thấy sự khác biệt trong lối chơi của hai đội. Nếu như Malaysia chủ động chơi bóng sệt, ban bật thì đội tuyển Việt Nam lại chọn phương án tiếp cận bằng những đường chuyền vượt tuyến cho các tiền đạo.

Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Nếu tận dụng tốt hơn các đường chuyền dài của đồng đội, Tiến Linh cũng đã có thể có được bàn thắng trong trận đấu vừa qua. Ảnh: Tiến Tuấn

5. Tạt bóng

Vũ khí của đội tuyển Malaysia là những pha tấn công biên đầy tốc độ với hai cái tên Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh. Đây là những cầu thủ có trách nhiệm thực hiện những đường tạt bóng vào trong để các tiền đạo chủ nhà dứt điểm. Và với tổng cộng 15 pha tạt bóng của Malaysia đã cho thấy sự nguy hiểm của "Những chú hổ" ở những pha leo biên. Điều này hoàn toàn khác so với các học trò HLV Park Hang-seo. Những người chủ yếu triển khai bóng ở khu vực trung lộ thông qua các pha phối hợp giữa các cầu thủ.

Ở trận đấu lượt về, những hậu vệ cánh của Việt Nam như Trọng Hoàng và Văn Hậu cần phải hết sức tập trung để kiềm tỏa chặt hơn nữa sự nguy hiểm ở hai cánh của đội tuyển Malaysia. 

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Luật chỉ ra rằng nếu hai lượt kết thúc với tỷ số hòa chung cuộc, đội nào ghi được nhiều bàn thắng ở sân khách hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả cần thiết để Việt Nam vô địch: thắng hoặc hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2

Kết quả dẫn tới chiến thắng chung cuộc cho Malaysia: hòa 3-3, 4-4…

Báo châu Á chỉ ra lý do vì sao Việt Nam không thể giành chiến thắng trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - Ảnh 6.