Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành "thánh thị phi" của Kpop năm 2018

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 15:46 22/12/2018

Không chỉ đạt nhiều thành tích khủng về âm nhạc, YG còn đứng đầu về số lượng scandal trong năm 2018. Netizen cho rằng, công ty hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "thánh thị phi" của năm!

YG của năm 2018 được đánh giá là thành công rực rỡ với sự bùng nổ của loạt gà nhà như iKON, BlackPink, WINNER... Những sản phẩm được ra mắt trong năm nay đa số đều có sự đầu tư, mang đậm chất truyền thống nhà YG và không làm người hâm mộ thất vọng. Chính bởi sự chất lượng trong âm nhạc, gà YG đã đem về không ít những kỉ lục, thành tích và giải thưởng. Tuy nhiên, nhắc về những ồn ào của công ty thì YG hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, xứng đáng với ngôi vị "thánh thị phi" năm 2018!

Người comeback không ngừng nghỉ, kẻ lặn mất hút mấy năm liền

Năm 2018, YG ghi nhận sự bùng nổ của iKON với hit quốc dân "Love Scenario" vào đầu năm và các bản hit "Killing Me", "Goodbye Road" trải dài đến cuối năm. Có thể thấy, iKON đã làm việc chăm chỉ để cống hiến cho người hâm mộ những ca khúc vô cùng chất lượng. Bên cạnh iKON, BlackPink cũng được đẩy mạnh hoạt động trong năm nay với "DDU-DU DDU-DU" cùng concert đầu tiên của nhóm tại quê nhà. Cuối năm, một thành viên của BlackPink là Jennie còn debut solo thành công mĩ mãn với "SOLO". Năm nay, WINNER cũng trở lại thành công với 2 bản hit "Everyday" và "Milions". Nhóm cũng đang thực hiện world tour lớn nhất từ trước đến nay của mình. 

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 1.

iKON...

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 2.

... BlackPink...

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 3.

... WINNER hoạt động không ngừng nghỉ trong năm 2018

Tuy nhiên, trong khi iKON hoạt động không ngừng nghỉ từ đầu năm đến cuối năm, BlackPink hay WINNER có lịch trình hoạt động ổn định thì vẫn còn đâu đó những cái tên bị YG lãng quên. Lee Hi, CL là những cái tên thường xuyên được netizen "gọi hồn" mỗi dịp YG thông báo có nghệ sĩ mới comeback. YG thường xuyên bị tố "có mới nới cũ", chỉ những gà nhà kiếm ra tiền mới tích cực cho hoạt động. 

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 4.

Từng là gà cưng của bố Yang nhưng CL lại liên tục bị ngó lơ khi nhắc đến hoạt động trong tương lai. 2 năm qua, cựu trưởng nhóm 2NE1 vẫn chưa có bất kì sản phẩm nào mới sau “Lifted”

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 5.

Đã hơn 1000 ngày kể từ lần comeback cuối cùng của Lee Hi nhưng YG vẫn chưa có tín hiệu gì về hoạt động mới của nữ ca sĩ. Nhiều người còn quên mất rằng Lee Hi hiện đang là gà nhà của YG

"Push" idol quá tay để rồi phải hứng gạch đá từ người hâm mộ

Trong đêm concert tại Kuala Lumpur (Malaysia) thuộc tour diễn thế giới đầu tiên của WINNER với tên gọi "WINNER 2018 Everywhere Tour" diễn ra vào ngày 14/10 vừa rồi, fan đã vô cùng phẫn nộ trước "sự cố" không hiểu vô tình hay cố ý từ YG. Cụ thể, các fan đã vô cùng bất ngờ khi VCR của iKON lại được phát trên màn hình lớn concert WINNER. Tuy VCR chỉ được phát trong vài giây nhưng Inner Circle đã đồng loạt phẫn nộ và lên án cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của YG. 

Nhiều người còn cho rằng, bố Yang đã cố tình PR hình ảnh iKON ngay tại concert WINNER. Bên cạnh đó, YG cũng đã từng gọi Inner Circle là iKONIC ngay trong thông báo trên trang chính thức của cộng đồng fan nhóm WINNER.

VCR của iKON bất ngờ được phát tại concert WINNER khiến fan phẫn nộ

Không chỉ dừng lại ở việc lợi dụng nhóm nhạc này để PR cho nhóm nhạc khác, YG còn nhận những ý kiến trái chiều xung quanh việc phân biệt đối xử giữa các thành viên BlackPink khá lộ liễu. Jennie chính là đối tượng bị cư dân mạng công kích khi YG liên tục "push" mạnh cô nàng hơn hẳn những thành viên còn lại.

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 7.
Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 8.
Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 9.

Jennie thường xuyên được diện những bộ trang phục nổi bật hơn các thành viên còn lại

Jennie cũng là thành viên đầu tiên của BlackPink được debut solo hoành tráng về cả mặt hình ảnh lẫn giai điệu

Tình tiết gây tranh cãi nhất xung quanh scandal này là việc Lisa thường xuyên "đụng hàng" với vũ công nhảy phụ của Jennie, không chỉ một, mà là rất nhiều lần. Trong khi YG rất chịu chi cho những bộ trang phục mà Jennie diện trong MV hay trên sân khấu biểu diễn thì Lisa lại phải mặc nhiều outfit giống với vũ công. Những vụ việc này đã gây tranh cãi và lục đục nội bộ trong cộng đồng fan BlackPink. 

Không hiểu vì lí do gì mà Lisa liên tục phải diện những bộ trang phục "đụng hàng" với các vũ công

"Thánh thất hứa", biến ước mơ của người khác thành trò đùa

"MIXNINE" là show tuyển chọn thực tập sinh tài năng của YG để cho ra mắt một nhóm nhạc thế hệ mới. Tuy nhiên, bố Yang đã cho những thực tập sinh cùng công ty chủ quản của họ một "cú lừa" để đời khi thông báo nhóm nhạc chiến thắng này sẽ không được debut như thống nhất đưa ra ban đầu. Chính vì thế, Happyface Entertainment - công ty của thí sinh chiến thắng ở vị trí no.1 Woo Jinyoung - đã đệ đơn kiện với mong muốn giành lại được công bằng cho những thí sinh chiến thắng đã phải chờ đợi được debut trong vô vọng, những khán giả đã phải bỏ tiền cho việc bình chọn. 

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 14.

Happyface Entertainment đã đứng ra kiện YG Entertainment vì hành động thiếu trách nhiệm

Bức xúc hơn, YG đã không có bất kì hỗ trợ nào trong việc đào tạo, trang điểm, di chuyển, trang phục cho các thí sinh mà để các công ty quản lý phải tự chi trả các khoản này. Và rồi đến khi kết quả được công bố, YG lại "lật lọng", đạp đổ đi những cố gắng, nỗ lực của các thực tập sinh.

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 15.

9 thí sinh xuất sắc nhất của MIXNINE bất ngờ không được bố Yang cho debut

"Quỵt" tiền bản quyền album của chính gà cưng G-Dragon

Scandal xoay quanh việc xác nhận sản phẩm âm nhạc "Kwon Jiyong" là một album bình thường hay là một "phương tiện truyền tải nhạc số". "Kwon Jiyong" là một sản phẩm âm nhạc được phát hành dưới dạng USB do G-Dragon cùng các cộng sự của mình sản xuất, trong đó có Teddy. Nếu như chiếc USB "Kwon Jiyong" thực sự được tính là một album bình thường thì G-Dragon và những ai có tham gia sản xuất sản phẩm sẽ nhận được khoản tiền bản quyền là 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng). Mặt khác, nếu chiếc USB này chỉ được coi là một "phương tiện truyền tải nhạc số" thì KOMCA cũng phải trả 30 triệu won (khoảng 540 triệu đồng) tiền bản quyền cho các nhà sản xuất.

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 16.

Cận cảnh chiếc USB "Kwon Jiyong" gây tranh cãi

Mới đây, KOMCA - hiệp hội âm nhạc mà Teddy và G-Dragon đều là thành viên - đã chính thức lên tiếng tố YG yêu cầu xếp sản phẩm "Kwon Jiyong" vào loại "phương tiện truyền tải nhạc số" và chỉ đồng ý chi trả số tiền 30 triệu won. Trong khi KOMCA lại muốn bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ và muốn xác nhận "Kwon Jiyong" là một album bình thường như bao album khác. Những tranh cãi này là lí do khiến G-Dragon hiện tại vẫn chưa nhận được một khoản tiền bản quyền nào từ KOMCA.

Netizen đã vô cùng bức xúc khi bố Yang đã gây khó dễ cho chính "con gà đẻ trứng vàng" của mình, gián tiếp "quỵt" hơn 300 triệu won tiền bản quyền của G-Dragon.

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 17.

Netizen tố bố Yang đang muốn "quỵt" hơn 300 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng) tiền bản quyền của "con cưng" G-Dragon

Bằng tất cả những ồn ào này, YG hoàn toàn xứng đáng trở thành thánh thị phi của Kpop năm 2018 - Ảnh 18.

Bằng tất cả những scandal trên, netizen đã bình chọn bố Yang và YG đứng đầu danh sách thị phi 2018

Bên cạnh những thành công vang dội, những thành tích khủng của gà nhà, bố Yang và YG cũng đã phải hứng chịu vô số sự chỉ trích với liên hoàn scandal xảy ra trong năm 2018. Hy vọng rằng, trong năm 2019, bố Yang sẽ xóa bỏ được danh hiệu "ông hoàng thị phi" mà cư dân mạng dành cho mình.