Bạn thân thầy Park được liên tưởng tới HLV huyền thoại của Manchester United nhờ giúp đội nhà thắng liên tục ở phút bù giờ

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 10:00 21/05/2019

"Fergie Time" là khái niệm kinh điển gắn liền với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United. Ở V.League mùa này, một HLV, một đội bóng cũng được nhắc tới nhờ những chiến thắng nghẹt thở.

Đội bóng được nhắc tới là CLB TPHCM và HLV được nói đến dĩ nhiên là ông Chung Hae-seong, bạn thân của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

CLB TPHCM đang là đội bóng sở hữu những chiến thắng vào phút bù giờ hay những phút cuối nhiều nhất tại V.League 2019. Sau 10 vòng đấu, đội bóng này có tổng cộng 5 trận ấn định chiến thắng vào khoảng thời gian từ phút 85 đổ về sau, trong đó có 4 trận là những phút bù giờ.

Ở vòng 1, Hoàng Thiên ghi bàn ở phút 90 + 4, giúp CLB TPHCM vượt qua Hải Phòng với tỷ số 1-0. Đến vòng 5 và 6, Vinicius hai lần ghi bàn ở phút bù giờ, giúp đội bóng lần lượt ấn định chiến thắng trước Bình Dương và Viettel. Nguyễn Tăng Tiến, một cựu cầu thủ của HAGL, có pha ngả người móc bóng đẹp khó tin ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở chiến thắng trước Khánh Hoà tại vòng 8. Khi ấy, TPHCM thi đấu với 10 người. Gần nhất, Ngô Hoàng Thịnh nhấn chìm Quảng Ninh ngay tại SVĐ Cửa Ông với cú sút xa bất ngờ ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2.

Bạn thân thầy Park được liên tưởng tới HLV huyền thoại của Manchester United nhờ giúp đội nhà thắng liên tục ở phút bù giờ - Ảnh 1.

CLB TPHCM liên tục có những chiến thắng nghẹt thở ở những phút cuối cùng tại V.League 2019. Ảnh: VPF.

Với những chiến thắng kiểu vậy, CLB TPHCM đã giành lại tổng cộng 9 điểm và dẫn đầu với V.League 2019 sau 10 vòng với số điểm 23, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Nếu mất 9 điểm kể trên, CLB TPHCM chỉ xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, tức bằng điểm với CLB HAGL ở thời điểm hiện tại.

Thế giới có Sir Alex Ferguson với khái niệm "Fergie Time" kinh điển thì giờ nhiều người cũng liên tưởng CLB TPHCM đang sở hữu "Chung Time" gắn liền với HLV trưởng Chung Hae-seong.

Ông Chung Hae-seong được liên tưởng tới HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson với khái niệm "Fergie Time". Ảnh: Hiếu Lương, Daily Mail.

Vị HLV 61 tuổi người Hàn Quốc đặt chân đến Việt Nam vào năm 2018 cho vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL. Tuy nhiên, ông không thành công và rời đội chỉ sau 1 năm. Đến với CLB TPHCM, ông Chung làm HLV trưởng và giúp đội bóng "thay da đổi thịt" mạnh mẽ. Từ nhóm đội cạnh tranh tấm vé trụ hạng, CLB TPHCM đang dẫn đầu V.League 2019 sau 10 vòng với chỉ 1 trận thua duy nhất.

Sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng phản công, tinh thần chiến đấu cùng 1 chút may mắn giúp CLB TPHCM có được thành tích như ngày hôm nay. Trong đội hình của họ không có bất kỳ cầu thủ nào góp mặt trên đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam, 5 cái tên gần nhất từng được lên tuyển là trung vệ Vũ Ngọc Thịnh, hậu vệ Sầm Ngọc Đức, tiền vệ Hoàng Thịnh, Văn Thuận và Hoàng Thiên.

Bạn thân thầy Park được liên tưởng tới HLV huyền thoại của Manchester United nhờ giúp đội nhà thắng liên tục ở phút bù giờ - Ảnh 3.

BXH V.League 2019 sau vòng 10.

"Fergie Time" là gì?

Khái niệm này xuất phát từ HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi nhắc tới những bàn thắng kinh điển của của Manchester United (Anh) vào những phút bù giờ dưới triều đại của ông.

"Fergie Time" được hiểu là khoảng thời gian mà Sir Alex gây áp lực lên trọng tài để mang về một khoảng thời gian có lợi cho Man United (khoảng thời gian thêm vào một cách bất thường có lợi), đặc biệt là những phút bù giờ hiệp 2. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian sức tấn công và tinh thần của Man United được đẩy lên rất cao khi họ muốn có thêm bàn thắng để gỡ hoà hoặc giành chiến thắng.