Bài Toán lớp 1 có đáp án rành rành ngay trước mắt nhưng nhiều phụ huynh bó tay: Nghe câu trả lời mà phì cười

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 11:56 23/10/2023

Đáp án ngay trước mắt nhưng nhiều người mải tìm nơi "xa xôi".

Đồng ý rằng nhiều bài Toán tiểu học hiện nay khá đánh đố, khiến không chỉ học sinh mà cha mẹ cũng đau đầu tìm đáp án. Nhưng cũng có những bài siêu dễ nhưng vẫn khiến người lớn giơ tay "xin hàng". Một bà mẹ ở Hà Nội mới đây cũng vậy.

Trước bài Toán được đánh giá là "phức tạp" của con, chị phải "cầu cứu" hội phụ huynh vì không tìm ra được đáp án. Đáng nói, câu trả lời có ngay trong đề bài nhưng không chỉ bà mẹ này mà nhiều phụ huynh khác cũng không nhìn thấy. Quả thật, bài Toán cài cắm khá khéo léo, nếu không để ý thì có lẽ chính bạn cũng bối rối đấy!

Bài Toán lớp 1 có đáp án rành rành ngay trước mắt nhưng nhiều phụ huynh bó tay: Nghe câu trả lời mà phì cười - Ảnh 1.

Bài toán với đáp án rành rành ngay trước mắt

Được biết, trong phiếu Bài tập cô giáo cho học sinh làm ở nhà, bài 2 có nội dung: "Bố mẹ của cô Nga có tất cả 5 người con. Tên các người con lần lượt là: Xuân, Hạ, Thu, Đông... Hỏi người con thứ năm tên là gì? Hãy điền vào chỗ chấm".

Theo bạn, người con thứ năm tên là gì? Topic của bà mẹ này nhận về gần 200 bình luận, và nhiều người trong đó thú nhận, mới đọc qua họ cũng không nghĩ ra đáp án. Câu trả lời thật ra đã nằm ngay trong câu đầu tiên. "Bố mẹ của cô Nga" thì tên của người con thứ năm chính là... Nga . Đúng là đơn giản như... đang giỡn nhưng không phải ai cũng tinh ý nhận ra.

Nhiều người dành lời khen cho bài Toán này. Họ cho rằng, Toán không chỉ là môn học còn là "môn thể thao" dành cho não. Nhờ tính toán trẻ sẽ tập trung hơn, phát triển trí não chuẩn hơn, nhất là trong giai đoạn tiểu học. Do vậy, học Toán không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn là nền tảng cho sự trưởng thành.

Nhiều câu hỏi Toán học cho trẻ em tiểu học hiện nay đôi khi không phải đơn thuần 1 + mà mang tính chất "đố vui hại não", lắt léo, qua đó nhằm giúp trẻ phát triển trí thông minh, khả năng tư duy, phán đoán nhưng cũng khiến học sinh dễ mắc sai lầm, ngay cả cha mẹ cũng bị nhầm lẫn.

Trong một số kỳ thi tuyển sinh của các trường danh tiếng, khả năng tư duy logic của trẻ là một trong những tiêu chí quan trọng. Vì vậy, các bậc cha mẹ không nên lơ là trong việc rèn luyện khả năng tư duy và logic cho trẻ.