Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù "phố cà phê đường tàu" đã chính thức bị xóa sổ

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 11/10/2019

Sáng và trưa ngày 11/10 - một ngày sau khi phố đường tàu chính thức bị xóa sổ, các quán cà phê nằm "im lìm" đóng cửa. Thế nhưng, theo ghi nhận của chúng tôi, rất đông du khách nước ngoài vẫn tìm đến chụp ảnh check-in giữa đường sắt.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 1.

Sáng 10/10, Hà Nội chính thức xoá sổ cà phê đường tàu dọc đường Trần Phú, Điện Biên Phủ, Phùng Hưng. Cơ quan chức năng đã đặt barie, cấm tất cả các lối ra vào đường sắt.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 2.

Các biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm" được dựng lên, chỉ người dân sinh sống trong khu vực mới được phép ra vào. Phó Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, "xóm đường tàu" có khoảng hơn 20 quán cà phê, trà đá. Từ đầu năm 2019, nhiều du khách nước ngoài và các bạn trẻ đến đây chụp hình, trong khi dãy quán chỉ cách đường ray 2 m (quy định khoảng cách an toàn tối thiểu là 5m).

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 3.

Sáng ngày 11/10, các hàng quán đóng kín cửa, không nhận khách. Họ được đề nghị không kê bàn ghế ra cạnh đường ray, dán cam kết không lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường sắt.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 4.

Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết dù các quán cà phê đường tàu khá hút khách nhưng hoạt động này trên thực tế vẫn vi phạm một số quy định về an toàn đường sắt.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 5.

Theo thông tin từ cán bộ quản lý đường sắt, từ ngày 10/10 với những trường hợp không chấp hành cam kết, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và lập biên bản. Ngoài ra, du khách đến quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 6.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi sáng nay 11/10, rất đông du khách nước ngoài vẫn kéo tới phố đường tàu chụp ảnh check-in.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 7.

Họ tiết lộ rằng chưa nắm được thông tin Hà Nội đã "xóa sổ" phố đường tàu. Dù lực lượng chức năng được bố trí ở nhiều hướng, thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp đi vào bên trong đường sắt.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 8.

Du khách, chủ yếu là người nước ngoài, thoải mái vui chơi và chụp ảnh.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 9.

Trong khi đó, những gánh hàng rong cũng tranh thủ bán hàng.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 10.

Một chủ cửa hàng cà phê sơn lại vài chiếc ghế sắt rồi đem phơi giữa trời nắng.

Các du khách di chuyển thoải mái trên đường tàu.

Ảnh: Du khách nước ngoài vẫn tìm đến check-in dù phố cà phê đường tàu đã chính thức bị xóa sổ - Ảnh 12.

Trước đó, ngày 3/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Cục đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Theo đó, người dân và du khách hiếu kỳ (chủ yếu là người nước ngoài), tụ tập đông người để chụp ảnh, đứng, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt. Các hộ dân có hành vi họp chợ, kê bàn ghế buôn bán phục vụ du khách gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.