Angelina Jolie và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con kéo dài suốt 2 năm

Tee, Theo Helino 15:49 01/12/2018

Đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con, Angelina Jolie và Brad Pitt không cần phải đến tòa án xét xử.

2 năm kể từ khi nộp đơn ly hôn, Brad PittAngelina Jolie cuối cùng đã đạt được được thỏa thuận về quyền nuôi 6 người con của họ. Luật sư của Angelina Jolie xác nhận với truyền thông: "Một thỏa thuận về quyền nuôi con đã được thống nhất cách đây 2 tuần và đã được ký tên bởi cả 2 phía lẫn thẩm phán".

"Thỏa thuận này dựa vào sự khuyến nghị của chuyên gia đánh giá quyền nuôi con và đã giúp họ không cần một phiên tòa xét xử. Chi tiết về thỏa thuận này được giữ bí mật để bảo vệ quyền lợi của các bé".

Angelina Jolie và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con kéo dài suốt 2 năm - Ảnh 1.

6 người con nhà Jolie-Pitt.

Cặp đôi Jolie-Pitt từng bên nhau suốt 12 năm và có với nhau 3 người con nuôi: Maddox, Pax, Zahara và 3 con ruột: Shiloh, Knox, Vivienne. Ban đầu, một phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 4/12. Tuy nhiên, khi đạt được thỏa thuận nói trên, thì nay cặp đôi không cần phải ra tòa xét xử và tránh được việc làm tổn thương tâm lý các con.

Nguồn tin của Entertainment Tonight cho biết, Angelina Jolie rất vui khi được "bước vào giai đoạn kế tiếp và cảm thấy nhẹ nhõm vì sức khỏe của gia đình được bảo đảm".

Angelina Jolie và Brad Pitt đã đạt được thỏa thuận trong cuộc tranh chấp quyền nuôi con kéo dài suốt 2 năm - Ảnh 2.

Kể từ khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016, cuộc chia tay của cặp đôi đã diễn ra vô cùng ồn ào. Hồi tháng 8, nữ diễn viên "Tomb Raider" đã nộp đơn yêu cầu thẩm phán hoàn tất vụ ly hôn của họ và ép Brad Pitt trả tiền trợ cấp nuôi con vì cho rằng anh không chi đủ số tiền này. Trong khi đó, luật sư của nam tài tử thì đáp trả rằng anh đã đưa cho Angelina hàng triệu dollar và tố vợ cũ chỉ đang cố "thao túng truyền thông".