Ali Hoàng Dương đóng cặp cùng người mẫu "hao hao" Selena Gomez trong MV mở màn album đầu tay

Koi, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 19/05/2019

"Xinh lung linh" là ca khúc "chào sân" 2019 của Ali Hoàng Dương, hứa hẹn nhiều sản phẩm âm nhạc khác được ra mắt trong năm nay.

Tối 18/5, sau nhiều lần "thả thính" úp mở hình ảnh mới trong "Xinh lung linh", Ali Hoàng Dương đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và cũng là single mở đầu cho album đầu tay, sau 2 năm hoạt động nghệ thuật của Quán quân Giọng hát Việt 2017.

"Xinh lung linh" - MV mới nhất từ Ali Hoàng Dương.

"Xinh lung linh" là một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ và cũng là lời tỏ tình rất dễ thương, thế nhưng, khi thực hiện MV cho sản phẩm lần này, Ali Hoàng Dương cùng ekip mong muốn mang đến một bất ngờ ngoạn mục cho khán giả, cả về hình ảnh lẫn câu chuyện.

Mở đầu MV Xinh lung linh đã mang đến một hình ảnh đầy ma mị, pha chút liêu trai, hình ảnh nam ca sĩ với gương mặt cực kỳ thu hút đã gây ấn tượng với khán giả. Câu chuyện tình yêu "giăng bẫy" của nàng Cáo (người mẫu Yona thủ vai) và Ali được "bàn tay phù thuỷ" của đạo diễn Giang Đặng thể hiện đầy ẩn dụ, tinh tế qua công nghệ mô phỏng hình ảnh CGI. Đây là cách thể hiện khá mới mẻ và tiệm cận với những MV gần đầy của các ngôi sao thế giới.

Ali Hoàng Dương đóng cặp cùng người mẫu hao hao Selena Gomez trong MV mở màn album đầu tay - Ảnh 2.

Ali Hoàng Dương đầy ma mị, kì ảo trong MV mới nhất.

Điểm nhấn của MV "Xinh lung linh" không chỉ ở hình ảnh hiện đại, đẹp mắt mà còn ở diễn xuất rất nhập vai của Ali Hoàng Dương và bạn diễn nữ. Những cảnh quay "thăm dò", "tán tỉnh", chinh phục lẫn nhau được cả hai thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm. Từng thực hiện nhiều MV drama, nhưng đây là lần đầu tiên anh chàng thể hiện tối đa khả năng diễn xuất của mình.

Liên tục trong 24h quay, Ali Hoàng Dương luôn nỗ lực thể hiện tốt nhất trong khả năng của mình để có những cảnh quay ăn ý. Anh còn nhiệt tình hướng dẫn và trò chuyện cùng người mẫu Yona để cô tập làm quen và nhập vai dễ dàng hơn. "Lúc đầu vì khác ngôn ngữ (Yona là người Nga) và cũng chưa quen biết nên cô ấy hơi căng thẳng khi diễn những cảnh tình cảm có phần nóng bỏng cùng tôi. Sau một lúc quan sát, tôi đã giúp cô ấy thoải mái hơn và chúng tôi vào vai rất ăn ý. Hy vọng những hình ảnh này sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả".

Ali Hoàng Dương đóng cặp cùng người mẫu hao hao Selena Gomez trong MV mở màn album đầu tay - Ảnh 3.

Nàng mẫu Nga có vẻ bề ngoài khá tương đồng Selena Gomez, lả lướt bên nam ca sĩ.

Không còn là chàng hoàng tử thả thính nhẹ nhàng, lịch lãm trong các sản phẩm trước đây, để chuẩn bị cho "Xinh lung linh", nam ca sĩ "Theo anh" đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi những điều mới mẻ, phong cách phù hợp với mình . Nam ca sĩ đã cùng ekip thảo luận nhiều lần để cho ra đời một chàng trai hoang dại, quyến rũ trong "Xinh lung linh". Chọn một ca khúc nhạc dance để mở màn cho album đầu tay của mình, nam ca sĩ chấp nhận sự liều lĩnh khi làn sóng ballad có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở showbiz Việt.

Nói về sự lựa chọn này, nam ca sĩ cho biết: "Tôi hay nói vui rằng tôi chính là xu hướng âm nhạc và thời trang của thế giới. Vì gần như ngoài khoảng thời gian cho công việc, tôi gần như đắm mình vào tất cả những dòng chảy âm nhạc gần nhất của thế giới đến mức "nghiện". Nên khi làm âm nhạc cho mình, tôi cũng bị cuốn vào những thứ mà mình mê mẩn đó mặc dù biết rằng nó có thể chưa phải là lúc phù hợp ở Việt Nam. Nhưng tính tôi đã vậy rồi biết sao bây giờ. Rất may, trên con đường không phải dễ dàng đó, có người chị Lưu Thiên Hương luôn hiểu và chấp nhận chơi cuộc chơi âm nhạc đầy quyến rũ này với tôi. Và tôi cũng mong rằng với "Xinh lung linh", khán giả sẽ chấp nhận cùng "chơi" với tôi nữa thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến ".

Ali Hoàng Dương đóng cặp cùng người mẫu hao hao Selena Gomez trong MV mở màn album đầu tay - Ảnh 4.

Đây là một bước đột phá, lột xác về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc của Ali Hoàng Dương.

Single và MV Xinh lung linh sẽ là phát súng đầu tiên cho các hoạt động đầy bất ngờ hơn của Ali Hoàng Dương trong năm 2019.