Ai dùng iPhone cũng thắc mắc điều này nhưng hiếm người biết tại sao

Thùy Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/06/2017

iPhone có tới hai cách nhận cuộc gọi, lý do đằng sau sẽ khiến bạn phải bất ngờ.

Nếu bạn là một người dùng iPhone và bạn cũng hay để ý đến những tiểu tiết đầy bất ngờ trên chiếc điện thoại này, có lẽ bạn cũng từng để ý rằng iPhone có hai chế độ giúp bạn có thể nhận cuộc gọi: trượt tay để nhận cuộc gọi hoặc nhấn vào nút "accept" để nhận cuộc gọi. Vậy tại sao Apple lại phải sinh ra hai kiểu chế độ cho cùng một chức năng này? Câu trả lời bạn sắp biết dưới đây lại một lần nữa khẳng định Apple rất quan tâm đến trải nghiệm người dùng và là một nhà sản xuất cực kì tỉ mỉ.

Ai dùng iPhone cũng thắc mắc điều này nhưng hiếm người biết tại sao - Ảnh 1.

Thực tế lý do đằng sau điều này rất đơn giản: Nếu iPhone đang ở chế độ khóa màn hình khi bạn nhận được cuộc gọi, máy sẽ hiển thị cách nhận cuộc gọi bằng cách trượt tay. Khi iPhone bị khóa màn hình, nhiều khả năng máy đang được để trong túi quần của bạn. Để hạn chế việc nhấn nhầm vào nút nghe hoặc tắt máy trên màn hình khi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, Apple đã nghĩ ra cách nhận cuộc gọi bằng lướt tay trên màn hình.

Trong khi đó, nếu màn hình không được khóa, tức là nhiều khả năng bạn đang trực tiếp nhìn vào màn hình, Apple cho phép bạn nhấn Accept để nghe máy hoặc nhấn Decline để nhận máy cho thuận tiện.

Lần tới khi bạn có điện thoại, chắc chắn bạn sẽ phải cảm ơn Apple về sự tỉ mỉ nhưng đầy thông minh và hữu ích nói trên.

(Tổng hợp)