Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup?

TiKa, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 27/06/2019

Dù kem chống nắng của bạn có xịn đến đâu thì các chuyên gia luôn khuyên rằng hãy bôi lại sau mỗi 2 giờ để bảo vệ da được tốt nhất. Làm theo các tips sau để việc thoa lại sản phẩm chống nắng không làm hỏng lớp makeup bạn nhé!

Nếu bạn tự tin rằng chỉ cần bôi kem chống nắng vào buổi sáng, sau đó đi làm, đi ăn, hoạt động ngoài trời đổ mồ hôi và mong muốn chỉ nhiêu đó là đủ bảo vệ da suốt ngày dài thì bạn nên suy nghĩ lại nha. Mọi chuyên gia đều khuyên rằng nên thoa lại kem chống sau mỗi 2 giờ để duy trì khả năng bảo vệ da tốt nhất. Nhưng điều này lại là bài toán khó với những bạn hay makeup. Cứ thử nghĩ xem nhé, bôi một lớp cream ẩm ướt trên lớp nền khô ráo hoàn hảo? Thật là một thử thách. Nhưng đừng lo lắng nhé, áp dụng những tips nhỏ sau đây là chúng mình có thể đảm bảo hiệu quả chống nắng mà chẳng làm lem lớp makeup mình đã kỳ công tô vẽ.

Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup? - Ảnh 1.

Tip 1: Chọn sản phẩm makeup có chỉ số SPF

Cách dễ dàng nhất chính là luôn sử dụng kem nền có chỉ số chống nắng. Nhưng lại thật khó để có thể tìm được kem nền truyền thống không nặng mặt lại sở hữu chỉ số SPF trên 30. Đây chính là lý do tại sao chúng mình cần đến một em cushion trong cuộc đời này. Cushion thường có chỉ số chống nắng rất cao SPF 50 PA+++, mà lại cực dễ mang đi bất cứ đâu. Sau một hai tiếng là có thể mang ra dặm lại lớp makeup và không hề làm khuôn mặt trở nên dày cộp phấn hoặc lem nhem khó coi.

Sản phẩm gợi ý:

Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup? - Ảnh 2.

Mamonde Brightening Cover Watery Cushion Foundation SPF 50 (Giá gốc: 200.000VNĐ): Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời vì em cushion này không chỉ bảo vệ da mạnh mẽ với chỉ số chống nắng SPF50 mà còn chứa các thành phần dưỡng da như chiết xuất hoa thuỷ tiên, ceramide... Sản phẩm cũng có tận 6 tông màu để chọn lựa – điều hiếm thấy đối với những loại cushion xứ Hàn khác.

Tip 2: Sử dụng sản phẩm chống nắng dạng bột

Thử tưởng tượng mà xem, chỉ cần đi vài đường cọ là chúng mình đã có thể phủ thêm lớp chống nắng cho khuôn mặt cũng như hút bớt dầu thừa trên da. Chống nắng dạng bột là sản phẩm hoàn hảo nếu bạn ưa lớp nền mịn ráo.

Sản phẩm gợi ý:

Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup? - Ảnh 3.

Tarte Tarteguard Mineral Powder Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 (Giá gốc: 651.000VNĐ): Điểm mạnh của sản phẩm này là hoàn toàn không hề chứa những chất dễ gây nổi mụn. Chúng mình có thể phủ lại phấn 2-3 lần một ngày mà lớp trang điểm không hề bị dày bì.

Tip 3: Sử dụng sản phẩm chống nắng dạng xịt

Sản phẩm chống nắng dạng xịt tựa như xịt khoáng vậy, bạn có thể "củng cố" lại hàng rào bảo vệ da bất cứ lúc nào mà không làm ảnh hưởng đến lớp makeup.

Sản phẩm gợi ý:

Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup? - Ảnh 4.

Supergoop! Defense Refresh Setting Mist (Giá gốc: 650.000VNĐ): Đây thực chất là xịt cố định makeup nhưng em nó lại được trang bị khả năng chống nắng không thua kém sản phẩm "chính chuyên" nào. Thành phần của em nó có chiết xuất cây hương thảo – một chất chống chống oxy hoá mạnh mẽ và hút dầu tốt, giúp làn da khô ráo, sạch sẽ cả ngày. Không những vậy xịt chống nắng nhà Supergoop! còn chống nước đến 40 phút, nên đừng quên mang theo khi đi biển nha.

Tip 4: Sử dụng sản phẩm chống nắng dạng thỏi

Một số loại kem chống nắng quá dày và bí để thoa lại lên lớp makeup cũng như việc dùng tay tán đều chúng sẽ làm hỏng mất phần tạo khối kì công hay đôi lông mày tuyệt đẹp. Đây là lúc chúng mình cần dùng đến những loại chống nắng thiết kế dạng thỏi khô ráo, nhẹ mặt. Hơn hết là dễ dàng len vào những vùng da khó nhằn như cánh mũi hoặc dưới cằm.

Sản phẩm gợi ý:

Ai cũng biết phải thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ nhưng làm thế nào để không làm hỏng lớp makeup? - Ảnh 5.

Tony Moly Tako Pore Sebum Stick SPF 50 (Giá gốc: 291.000VNĐ): Ẩn dưới vẻ ngoài đáng yêu lịm tim này là khả năng bảo vệ da đỉnh cao. Không những thế em nó còn kiềm dầu rất tốt nữa.

Nguồn: The Klog