6 nước chạy đua cứu nhà thám hiểm mắc kẹt 1.000 m dưới lòng đất

Anh Thư, Theo Người lao động 09:39 08/09/2023

Hơn 170 nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia đang chạy đua để tiếp cận một nhà thám hiểm người Mỹ mắc kẹt trong một hang động ngầm sâu 1.000 m ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên đoàn Thám hiểm hang động TUMAF của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nạn nhân là ông Mark Dickley, 40 tuổi, đang thực hiện sứ mệnh thám hiểm quốc tế tại hang Morca ở vùng núi Taurus thì bắt đầu bị xuất huyết tiêu hóa hôm 7-9 (giờ địa phương).

Các vấn đề sức khỏe khiến ông không thể tiếp tục hành trình và tự trở lên mặt đất được, do đó lực lượng cứu hộ đa quốc gia với hơn 170 thành viên đã được huy động.

6 nước chạy đua cứu nhà thám hiểm mắc kẹt 1.000 m dưới lòng đất - Ảnh 1.

Nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickley đang bị mắc kẹt ở độ sâu 1.000 m - Ảnh: REUTERS/NCRC/HANDOUT

Người đứng đầu TUMAF Bulent Genc nói với Reuters rằng một số đội quốc tế đang hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Nạn nhân mắc kẹt ở độ sâu khoảng 1.000 m và lực lượng cứu hộ hiện chia con đường giải cứu thành 7 phần.

Ông Gen cũng cho biết dự kiến ​​hoạt động cứu hộ sẽ mất 10 ngày. Thời gian này ngắn hơn hay dài hơn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của ông Dickley. Tạm thời sức khỏe của ông này đã được cải thiện và giờ đã có thể tự đứng vững.

TUMAF cũng cho biết một đường dây điện thoại đạt độ sâu 1.040 m đã được thiết lập và lực lượng cứu hộ Croatia đang thiết lập thêm hệ thống liên lạc “CaveLink” để dự phòng. Các bác sĩ tại hiện trường sẽ quyết định liệu có thể đưa ông Dickey ra ngoài mà không cần cáng hay không.

Theo CBS News, Dịch vụ Cứu hộ Hang động Hungary là những người đầu tiên đến địa điểm của ông Dickey và truyền máu khẩn cấp để ổn định tình trạng của ông.

Ngoài các đội cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, hiện lực lượng từ Hungary, Bulgaria, Ý, Croatia và Ba Lan đang có mặt tại hiện trường. Họ dự kiến đưa nhà thám hiểm này lên vào ngày 9 hoặc 10-9.

Lực lượng hơn 170 người bao gồm các bác sĩ và nhân viên y tế đang chăm sóc ông Dickey cũng như những nhà khám phá hang động có kinh nghiệm khác.

Ngoài ra, Đội cứu hộ núi cao và hang động quốc gia của Ý có mặt từ tối 7-9 (giờ địa phương), với 50 nhân viên có mặt ở lối vào hang vào sáng sớm 8-9 để sẵn sàng tham gia hoạt động do chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo.

Một đoạn phim từ hoạt động cứu hộ cho thấy các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và nước ngoài đang dựng lều và dây cáp bên ngoài hang động dạng hố sụt mà nhà thám hiểm Mỹ mắc kẹt. Đây là hố sụt lớn thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ.