5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh

LÂM, Theo Phụ Nữ Số 15:30 08/07/2023

5 mẫu giày này có thể "dìm" dáng và khiến bạn mất điểm phong cách.

Giày dép đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng tầm phong cách. Nếu lựa chọn đúng, giày dép không chỉ giúp bộ trang phục của bạn thêm sành điệu, sang trọng mà còn tôn dáng hiệu quả. Ngược lại, khi đi kiểu giày không phù hợp, bạn dễ mất điểm phong cách và bị "dìm" dáng. Trong trường hợp sở hữu chiều cao khiêm tốn, bạn càng nên tránh xa 5 mẫu giày sau đây:

Sneaker độn đế quá dày

5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh - Ảnh 1.

Giày sneaker được coi là "bảo bối" trẻ hóa phong cách, nàng nào cũng nên có 1 đôi trong tủ đồ. Kiểu giày này có nhiều biến tấu, bao gồm cả mẫu sneaker độn đế dày cộp.

Phiên bản này khá nổi bật và cá tính, nhưng lại tạo cảm giác nặng nề cho đôi chân, từ đó vóc dáng không có được vẻ cao ráo. Lý tưởng nhất, các nàng nên chọn sneaker phom dáng nhỏ gọn. Kiểu sneaker này sẽ tôn dáng hiệu quả, và đảm bảo sự tinh tế cho tổng thể trang phục.

Sandal ngư dân

5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh - Ảnh 2.

Sandal ngư dân vẫn đang là xu hướng được ưa chuộng. Tuy nhiên, kiểu sandal này trông khá cồng kềnh, dễ "dìm" dáng. Thay vì sắm sandal ngư dân, nàng thấp bé nên đầu tư cho sandal quai mảnh hoặc sandal dáng mule. Đây là những mẫu sandal cho hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng tối ưu. Ngoài ra, sandal quai mảnh/sandal dáng mule còn gây ấn tượng ở sự sang trọng, tinh tế. Các nàng hãy ưu tiên sandal mang tông màu trung tính như đen, trắng, be để dễ dàng kết hợp với mọi kiểu trang phục.

Sandal nhiều quai

5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh - Ảnh 3.

Sandal nhiều quai, buộc dây không chỉ "dìm" chân mà còn khiến set trang phục trở nên rối mắt. Lựa chọn hợp lý hơn là sandal hai quai hoặc sandal quai chữ T. Các mẫu sandal này tạo cảm giác thoáng chân, giúp tổng thể vóc dáng trông thanh thoát và cao ráo. Sandal hai quai hay sandal quai chữ T đều là những xu hướng giày dép nổi bật của mùa hè 2023, các nàng nên bổ sung cho tủ đồ để phong cách sành điệu hơn.

Giày cao gót độn mũi

5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh - Ảnh 4.

Những tưởng rằng giày cao gót độn mũi giúp chị em tôn dáng tối ưu nhưng thực chất, kiểu giày này lại dễ "dìm" dáng. Cụ thể, giày cao gót độn mũi tạo cảm giác tù túng và cồng kềnh cho đôi chân, khiến vóc dáng trở nên kém thanh thoát. Chị em nên chọn giày cao gót mũi nhọn. Kiểu giày này giúp đôi chân trở nên thon thả, vóc dáng cao ráo hơn. Giày cao gót mũi nhọn không bao giờ lỗi mốt, đồng thời cộng thêm điểm thanh lịch, sang trọng cho phong cách. Chị em có thể diện giày cao gót mũi nhọn để đi làm hoặc dự tiệc.

Giày Mary Jane thiết kế cầu kỳ

5 kiểu giày mà nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh - Ảnh 5.

Mary Jane là một trong những kiểu giày gây sốt trong nửa đầu năm nay. Chị em nên tránh diện các biến tấu giày Mary Jane có thiết kế cầu kỳ, rối mắt. Những phiên bản này có thể giảm sự tinh tế và "dìm" dáng. Sự thay thế hoàn hảo là giày Mary Jane đơn giản, mang tông màu nhã nhặn. Phiên bản này mang đến nét ngọt ngào, trẻ trung cho outfit, mà vẫn đảm bảo sự cao ráo cho tổng thể vóc dáng.