4 điểm đáng "ăn gạch" của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai?

Su Kem, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 14/03/2021

La Thập Nhất trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc đang bị khán giả "ném đá" vì quá tệ.

Ngay từ những tập đầu tiên của Cẩm Tâm Tựa Ngọc, nhân vật La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận) đã bị khán giả nhận xét không có hào quang của nữ chính, trong khi đó còn bị đại tỷ La Nguyên nương (Dĩnh Nhi) lấn át. Bên cạnh diễn xuất, La Nguyên nương còn thể hiện là một người cơ trí, biết dàn xếp, tính kế mọi việc hoàn hảo. Còn Thập Nhất khiến ai nấy tức giận vì cách hành xử, suy nghĩ khá nông nổi, thậm chí còn bày tỏ thái độ chê trách nhân vật này. Nhiều người cho rằng, phải chăng chính Thập Nhất mới là "hố đen" tiềm ẩn của Cẩm Tâm Tựa Ngọc?

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 1.

Nữ chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc tệ đến mức nào?

1. Tính cách ương ngạnh từ nhỏ, khiến mẹ ruột khổ sở đến bỏ mạng

Điều đáng chê trách đầu tiên phải nói đến tính cách xốc nổi, không biết ẩn nhẫn của La Thập Nhất. Nhiều người cho rằng có lẽ do tuổi còn nhỏ, chỉ mới 13 tuổi, lại còn được nuôi bởi di nương nên Thập Nhất mới có tính cách như vậy. Điều đó đúng một phần nhưng nếu nhìn vào những hậu quả thuở bé do Thập Nhất gây ra thì lại có cái nhìn khác.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 2.

Nữ chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc lúc còn bé tính cách ương ngạnh khiến bản thân và di nương nhiều lần vào nguy hiểm

Lúc còn nhỏ, cũng vì tính cách ương ngạnh, Thập Nhất bị La phu nhân cho người đánh khi làm hỏng đồ của Nguyên nương. Thấy con gái bị đánh, Lữ di nương chạy vào can ngăn, đồng thời muốn con gái nhận sai để qua được tai vạ. Nhưng Thập Nhất cứng đầu không chịu nói và hậu quả khiến Lữ di nương sảy thai. Đến lúc trưởng thành, vì muốn đào hôn, Thập Nhất quyết tâm bỏ trốn cùng Lữ di nương. Một lần nữa, cô khiến cho mẹ ruột mất mạng trên đường đi vì kế hoạch không kín kẽ. Nếu Thập Nhất không vội vàng, biết tính toán trước sau thì rất có thể mọi chuyện đã khác.

Vì không chịu nhận sai, không chỉ Thập Nhất bị đánh, Lữ di nương xả thân đỡ thay cho con gái thì bị sảy thai

Lên kế hoạch bỏ trốn nhằm đào hôn lại khiến mẫu thân mất mạng giữa đường

2. Tự cho mình thông minh nhưng lại là "bê đá đập chân"

Theo William Shakespeare: "Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt". Trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc, La Thập Nhất luôn tự cho mình thông minh khi giải quyết mọi việc, thậm chí trong tính cách của cô có chút đánh giá thấp kẻ thù, tránh mềm tìm cứng.

Điển hình là khi Phượng Khanh - con rơi bên ngoài của Ngũ gia Từ Lệnh Khoan xuất hiện, trong Từ gia nổi lên cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con giữa Nhị tẩu Di Chân - Kiều di nương - Tần di nương. Ban đầu, Tần di nương (Lý Thạnh) tìm đến Thập Nhất để xin quyền nuôi con. Nếu không giúp được thì Thập Nhất nên từ chối, đằng này lại trả lời mập mờ khiến Tần di nương có hy vọng. Cuối cùng, Phượng Khanh được đưa Nhị tẩu Di Chân nuôi dưỡng, vậy có phải Thập Nhất đã thất hứa, "lấy đá đập chân" chưa? Và rất có thể, Tần di nương chính là trùm phản diện cuối cùng của Thập Nhất trong trận chiến tại Từ gia này.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 5.

Tần di nương cầu xin để được nuôi Phượng Khanh, Thập Nhất đồng ý nhưng lại chuyển sang cho Di Chân?

Chưa dừng lại ở đó, Thập Nhất còn tự cho mình thông minh khi vạch trần tội ác giết Nguyên nương của Kiều di nương trước mặt Từ Thái phu nhân. Trong khi đó, cô không nắm giữ bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh được kết luận trên. Chẳng những không hạ bệ được kẻ thù, Thập Nhất còn bị Từ Thái phu nhân đuổi ra khỏi phủ và chờ Hầu gia quay về viết giấy hòa ly. Tuy sau đó mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa nhưng xét về tình tiết, quá trình thì Thập Nhất không được đánh giá cao trong việc tính kế.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 6.

Vạch tội Kiều Liên Phòng trong khi không có chứng cứ cụ thể

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 7.

Lại còn bị "trà xanh" cắn lại và bị đuổi ra khỏi Từ gia

3. Không quý trọng tình cảm của chồng, thà nghe lời trai lạ còn hơn

Hầu gia Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương) và La Thập Nhất ban đầu cưới về theo lời trăng trối của La Nguyên nương. Vì vậy, cặp đôi Cẩm Tâm Tựa Ngọc đều không có tiền đề tình cảm trước hôn nhân. Hơn nữa, giữa hai người nảy sinh nhiều hiểu lầm không đáng có. Từ Lệnh Nghi cho rằng cô vợ kế này bắt tay cùng Nguyên nương khiến Kiều Liên Phòng trở thành thiếp thất. Còn Thập Nhất lại nghĩ Hầu gia chính là hung thủ giết Lữ di nương.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 8.

Hai người kết hôn nhưng không có tình cảm, ngược lại còn hiểu lầm về nhau

Vợ chồng muốn sống với nhau thì nên tin tưởng đối phương, tuyệt đối không nảy sinh nghi ngờ nào, nếu có nên trực tiếp trao đổi với nhau để gỡ khúc mắc trong lòng. Nhưng Thập Nhất lại đi ngược lại điều đó. Thay vì trực tiếp đối chất với Hầu gia, Thập Nhất lại sẵn sàng lựa chọn tin tưởng người ngoài là Âu Ngạn Hành (Đường Hiểu Thiên) và kể việc nghi ngờ Từ Lệnh Nghi giết mẹ với anh ta. Thậm chí, Thập Nhất khiến khán giả tức giận "sôi máu" khi lấy tính mạng của mình đe dọa Hầu gia chỉ để bảo vệ cho nam phụ.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 9.

Thập Nhất lấy kéo kề cổ nhắm bảo vệ cho nam phụ Âu Ngạn Hành

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 10.

Nam chính Cẩm Tâm Tựa Ngọc sững sờ khi thấy vợ mình làm như vậy

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 11.

Trong lúc vô tình lại đâm vào ngực Hầu gia khiến anh bị thương nặng

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 12.

Hầu gia viết thư hòa ly để Thập Nhất được tự do với tình cảm

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 13.

Rồi giờ chị tính sao?

Trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Từ Lệnh Nghi đã từng nói với Thập Nhất, nếu có thể dùng một ít khẩu khí lúc nói chuyện với chồng để đi đối phó với mọi người thì tốt. Người Việt Nam có câu "khôn nhà dại chợ" có thể dùng trong trường hợp này. Lúc ra ngoài, Thập Nhất có vẻ thu liễm, không nói năng gì nhưng về nhà với chồng lại "giương nanh múa vuốt" sắc bén. Nhiều người cho rằng, có thể Thập Nhất chưa nhận ra tình cảm của Hầu gia nên mới có những hành động kém thông minh như vậy. Nhưng nếu Thập Nhất có một chút tin tưởng với phu quân thì mọi chuyện không ra nông nỗi này.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 14.

4. Hễ có khó khăn là được người giúp, gia đấu kiểu này cũng hơi dễ rồi?

Cẩm Tâm Tựa Ngọc là bộ phim thuộc thể loại gia đấu, xoay quanh cuộc chiến của La Thập Nhất với những thiếp thất và âm mưu chốn quan trường của Từ Lệnh Nghi. Xét về nội dung, đáng lẽ Thập Nhất phải có một đầu óc cơ trí, thông minh, tất nhiên không đến nỗi như Mary Sue bởi không có một ai có thể hoàn hảo cả. Tuy vậy, Thập Nhất lại khiến khán giả không hài lòng vì sự yếu đuối của nhân vật.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 15.

Xuyên suốt từ đầu đến tập 30, cứ mỗi lần Thập Nhất gặp khó khăn sẽ có một người nào đó xuất hiện để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Từ việc bị Kiều Liên Phòng cho người bắt cóc, phát cháo gặp hỗn loạn cho đến bị thích khách đuổi giết, Thập Nhất đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Khi thì thoát nạn nhờ việc bôi phấn hoa hồng lên tay nhờ vậy Giản sư phụ nhanh chóng tìm ra được tung tích, lúc lại được Từ Lệnh Nghi xả thân vượt qua hoạn nạn.

4 điểm đáng ăn gạch của Đàm Tùng Vận ở Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Tự mình hại chết mẹ còn đổ lỗi cho ai? - Ảnh 16.

Mỗi lần Thập Nhất gặp hoạn nạn đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ

Bị "ném đá" dữ dội nhưng Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn tạo nên sức hút khi có một lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi bộ phim. Hiện tại, phim đang được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, mỗi tối 2 tập.

Nguồn ảnh: WeTV