37 triệu fan Anh sẽ theo dõi trận bán kết World Cup 2018 với Croatia

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 10/07/2018

Việc đội tuyển Anh thi đấu thành công tại World Cup 2018 đã tạo nên một cơn sốt thực sự tại xứ sở sương mù. Theo thống kê, sẽ có khoảng 37 triệu người theo dõi trận bán kết.

CĐV Anh phát điên sau khi Tam Sư ghi tên mình vào bán kết World Cup 2018

Điều này sẽ phá vỡ kỷ lục số người theo dõi 1 trận bóng đá từ chung kết World Cup 1966, giải đấu mà nước Anh vừa là nước chủ nhà và lên ngôi vô địch.  Cách đây 52 năm, theo thống kê đã có khoảng 32.5 triệu người theo dõi trận chung kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển tây Đức.

Sau giải đấu năm 1966, các sự kiện thể thao được tổ chức tại nước Anh có thời điểm nhận được sự quan tâm, nhưng số lượng người theo dõi qua truyền hình không quá vượt trội. Cụ thể, trận chung kết FA Cup 1970 (28,49 triệu người) và lễ bế mạc Thế vận hội mùa hè 2012 (24,46 triệu người).

37 triệu fan Anh sẽ theo dõi trận bán kết World Cup 2018 với Croatia - Ảnh 2.

Số lượng người theo dõi truyền hình tăng đột biến khiến nước Anh đối diện với nguy cơ mất điện trên diện rộng. Trước đó, trận knock-out với Colombia hay tứ kết gặp Thụy Điển cũng xảy ra tình trạng cúp điện ở London, ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như quá trình theo dõi đội nhà thi đấu của người hâm mộ.

Sẽ có khoảng 24 triệu người theo dõi trận đấu tại gia đình, 4 triệu người sẽ xem trực tuyến ở các sự kiện ngoài trời, 4 triệu người theo dõi tại quán bar, nhà hàng. Chưa kể, hàng chục ngàn người sẽ theo dõi trận đấu thông qua màn hình lớn tại trung tâm, sân vận động khắp cả nước Anh….

37 triệu fan Anh sẽ theo dõi trận bán kết World Cup 2018 với Croatia - Ảnh 3.

Để cải thiện tình hình, các nhà đài dự kiến sẽ có nhiều sự điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho người xem. Một số lượng lớn người hâm mộ sẽ trải nghiệm trận đấu qua điện thoại, máy tính bảng hay máy tính xách tay. Phát ngôn viên của Kantar Media cho biết: "Trận bán kết sẽ là một sự kiện quốc gia. Sẽ có một lượng khán giả tăng lên do lòng yêu nước và niềm tự hào. Nhiều gia đình sẽ tụ tập quanh tivi để theo dõi, cổ vũ đội nhà".

CĐV Anh ăn mừng sau khi đội nhà vào bán kết World Cup

Ngoài số lượng lớn người hâm mộ ở quê nhà, có hàng triệu cổ động viên Anh đã đổ bộ đến nước Nga nhằm tiếp sức cho thầy trò HLV Gareth Southgate. Tinh thần thoải mái, cùng quyết tâm cao độ, Tam Sư đang nỗ lực sẽ lên ngôi vô địch thế giới sau 52 năm chờ đợi.

37 triệu fan Anh sẽ theo dõi trận bán kết World Cup 2018 với Croatia - Ảnh 5.

Chương trình phát sóng không phải thể thao được xem nhiều nhất tại nước Anh là tang lễ của Công nương Diana, thu hút 32,10 triệu người xem vào ngày 6 tháng 9 năm 1997.