3 thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng cô gái trẻ bật khóc xin giảm án

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:25 27/06/2017

Đứng trước vành móng ngựa, 3 thiếu nữ đánh hội đồng, lột đồ cô gái trẻ giữa quán cà phê tỏ ra hết sức ăn năn hối hận và nhiều lần bật khóc xin được giảm án.

Ngày 27/6, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vửa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ đánh hội đồng, lột quần áo thiếu nữ từng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, bị cáo Lê Minh Huyền Trang (SN 1998; trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Làm nhục người khác", 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; 2 bị cáo Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999; trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc), Lê Thị Phương Huyền (SN 2000; trú thị trấn Ái Nghĩa) cùng bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Làm nhục người khác".

3 thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng cô gái trẻ bật khóc xin giảm án - Ảnh 1.

3 bị cáo Dung, Trang, Huyền (từ trái sang) tỏ ra ăn năn, hối hận vì một phút bốc đồng.

Đồng thời, gia đình Trang, Huyền và Dung đã phải bồi thường cho bị hại Lê Trần Bão Tr. (16 tuổi) 60 triệu đồng.

Đứng trước vành móng ngựa, cả 3 thiếu nữ tỏ ra ăn năn hối hận, nhiều lần bật khóc và xin được giảm án.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ, ngày 18/1, Dung và Huyền đến tiệm cắt tóc của Trang tại khu 2, thị trấn Ái Nghĩa chơi. Sau đó, Trang nói với Dung và Huyền rằng Lê Trần Bão Tr. (16 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa) nói xấu mình nên cả 3 rủ thêm Lê Thị Phương Hoàng (17 tuổi, là em sinh đôi của Huyền) đến quán cà phê Villa (khu 7, thị trấn Ái Nghĩa) tìm Tr. "hỏi chuyện".

3 thiếu nữ lột đồ, đánh hội đồng cô gái trẻ bật khóc xin giảm án - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi phiên tòa.

Tại đây cả nhóm đã đánh đập, lột đồ thiếu nữ Tr. và quay clip tung lên mạng xã hội. Kết quả giám định Tr. bị thương tích 6%.

Cơ quan điều tra nhận định, trong vụ việc này, Trang vừa là chủ mưu, vừa là đối tượng tham gia tích cực nhất trong việc hành hung nạn nhân, còn Hoàng không tham gia.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày