Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung

, Theo Pháp luật xã hội 16:09 25/02/2014

Nhiều nhận định cho rằng, dòng Gear đáng ra phải sở hữu thiết kế giống như Gear Fit để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Có lẽ trong lễ ra mắt sản phẩm sáng nay, Gear Fit mới thực sự là sản phẩm gây ấn tượng nhiều nhất với người theo dõi. Là sản phẩm đeo tay đầu tiên sở hữu cảm biến theo dõi nhịp tim cũng như khả năng đồng bộ với các tiện ích đi kèm, Gear Fit còn là sản phẩm đeo tay đầu tiên sở hữu màn hình AMOLED cong.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 1
Gear Fit là sản phẩm sở hữu nhiều công nghệ "đầu tiên" của cả Samsung cũng như các thiết bị đeo tay toàn thế giới.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 2
Trọng lượng 27g làm cho thiết bị có cảm giác sử dụng không khác gì một chiếc đồng hồ thông thường.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 3
Thiết kế màn hình ngang hỗ trợ cảm ứng được đánh giá rất cao.

Với trọng lượng 27g, Gear Fit không khác nhiều so với một chiếc đồng hồ đeo tay đồng thời là thiết kế rất đẹp mắt của sản phẩm. Nhiều nguồn thông tin đánh giá, dòng đồng hồ thông minh Gear đáng lẽ ra phải sở hữu thiết kế giống như Gear Fit mới đạt được hiệu quả thật sự.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 4
Tất nhiên, là một sản phẩm theo dõi sức khoẻ nên Gear Fit sở hữu các tính năng cơ bản giúp người dùng thực hiện các bài tập hay theo dõi sức khoẻ.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 5
Gear Fit là sản phẩm đeo tay đầu tiên sở hữu cảm biến đo nhịp tim, đuôi máy cũng là nơi để người dùng kết nối với phụ kiện sạc.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 6
Dây đeo bằng cao su có thể thay đổi với nhiều thiết kế khác nhau.

Sở hữu màn hình 1,84 inch độ phân giải 432x128 pixel với khả năng cảm ứng, Gear Fit có cách thức sử dụng tương đồng với Galaxy Gear thế hệ 1 nhưng màn hình nhiều màu sắc hơn đồng thời là các tính năng mạnh mẽ hơn. 

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 7
Màn hình độ phân giải 432x128 pixel không phải quá cao nhưng đủ để hiển thị các tính năng trên Gear Fit.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 8
Thiết bị khi được tháo khỏi dây đeo có kích thước nhỏ tới bất ngờ.

Để sử dụng thoải mái hơn trong những thao tác hàng ngày, Gear Fit sở hữu khả năng chống nước, bụi theo tiêu chuẩn IP67. Thiết bị còn có thể tháo rời để thay thế dây đeo.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 9
Sản phẩm sở hữu những tính năng thông báo và điều khiển cơ bản nhưng không thể trả lời cuộc gọi như dòng đồng hồ thông minh Gear.

Gear Fit - Sản phẩm với thiết kế trong mơ từ Samsung 10
Thế nhưng, với nhiệm vụ chính là theo dõi sức khoẻ, Gear Fit sẽ không làm người dùng thất vọng.

Hơn tất cả có lẽ là khả năng theo dõi sức khoẻ của người dùng thông qua các ứng dụng từ smartphone, Gear Fit có thể theo dõi nhịp tim, quá trình ngủ cũng như đưa ra các thông báo nếu như người dùng đang hoạt động quá sức. Tất nhiên, Gear Fit cũng đồng thời là một thiết bị thông báo các cập nhật mới từ smartphone tới người dùng.