2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế

Anh Min, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 13/01/2019

Khép lại 2018, nhạc Việt không ít lần được xướng tên đầy tự hào trước bạn bè quốc tế, đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ sĩ Vpop.

Năm 2018 vừa qua, công chúng yêu nhạc Việt không chỉ được chiêu đãi những sản phẩm âm nhạc chất lượng mà bên cạnh đó, các nghệ sĩ còn giúp cho nhạc Việt không ít lần được gọi tên trên bản đồ âm nhạc thế giới qua những giải thưởng, BXH, sân khấu quốc tế. Hãy cùng nhìn lại các thành tích đầy tự hào ấy.

Lập kỉ lục, đặt chân vào hàng top các BXH lớn 

Sau hơn 1 năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng được chiêm ngưỡng MV comeback của Sơn Tùng mang tên "Chạy ngay đi". Lượng view lúc mới ra mắt tăng nhanh chóng mặt và khiến các fan BTS phải lo lắng cho vị trí số 1 trên BXH view MV cao nhất châu Á trong 24 giờ đầu. Cuối cùng, mặc dù con số được Youtube chốt lại cho MV là 18,4 triệu view sau ngày đầu tiên, vẫn chưa hạ gục được BTS nhưng bấy nhiêu đã đủ giúp nam ca sĩ lập thành tích đáng chú ý trên bản đồ Quốc tế.

Bên cạnh đó, MV cũng vươn lên vị trí No.1 trên BXH MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua, vượt mặt nhiều MV US-UK đang được chú ý thời điểm đó. Ngoài ra, tính đến thời điểm 19h30 ngày 12/5 là chưa đầy 24 giờ, "Chạy Ngay Đi" đã đạt được 14,2 triệu lượt xem, phá kỉ lục MV solo Kpop đạt số lượt view khủng nhất trong 24 giờ đầu phát hành ("Singularity" của V (BTS) đạt 12,4 triệu view).

2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 1.

Trang kworb chuyên tổng hợp số liệu xác nhận MV của Sơn Tùng đạt 18,9 triệu view sau 24 giờ, đứng đầu BXH MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua.

MV "Chạy ngay đi" - Sơn Tùng M-TP

Cuối năm 2018, ekip của "nữ hoàng rap Việt" công bố ca khúc "N-Sao" lọt vào top 100 ca khúc hay nhất trên Apple Music năm 2018. Đặc biệt hơn, Suboi chính là nghệ sĩ Vpop duy nhất được hệ thống âm nhạc này chọn và xếp bên cạnh rất nhiều bản hit nổi tiếng quốc tế khác như "thank u, next", "Way Back Home", "Fake Love",… Đây là bài hát với nội dung, ca từ đậm chất Sài Gòn nhưng âm nhạc thì mang màu sắc Âu - Mỹ, được phối bởi bộ đôi nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Zach và Pat. 

2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 3.

Vị trí của “N-Sao” trong top 100 Apple Music

Suboi - N-SAO? (Official Video)

Bùng nổ trên loạt sân khấu châu Á 

Đông Nhi là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời biểu diễn tại sự kiện "The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018" (Lễ hội âm nhạc ASEAN - Nhật Bản lần 2). Tiết mục đầu tiên, Đông Nhi mang đến ca khúc "Nụ cười Việt Nam" rộn ràng, vui tươi, giới thiệu tới khán giả nước bạn một hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cởi mở. Kế đó, nữ ca sĩ "Bad Boy" quay lại hình ảnh quyến rũ quen thuộc với "Xin lỗi anh quá phiền" khiến khán giả không ngừng lắc lư theo. Ngoài ra, phần giao lưu bằng tiếng Nhật trôi chảy của cô cũng được khán giả truyền tay nhau cùng lời khen ngợi. 

Xin lỗi anh quá phiền - Đông Nhi (Live)

Đông Nhi giao lưu bằng tiếng Nhật tại "ASEAN - Japan Music Festival"

Sau Đông Nhi và Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường là đại diện tiếp theo của Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc châu Á "Asia Song Festival 2018". Mang lên sân khấu tiết mục với bộ đôi ca khúc trong album mới "Stardom", cô nàng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Lần đầu tiên tại "Asia Song Festival" có một ca sĩ trình diễn bằng cả 3 thứ tiếng Việt - Anh - Hàn, đó là phần thể hiện "If" khá cảm xúc. Tiếp đó, Vũ Cát Tường khiến sân khấu nóng bừng lên với "Leader". Mặc dù phần rap không khá khẩm hơn các bản live, audio trước đây là mấy nhưng bài hát sôi động lại phù hợp với không gian nơi đây, đủ để khuấy động hàng nghìn khán giả có mặt. 

2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 8.

Nhiều trang tin của Hàn đăng tải thông tin về phần trình diễn ấn tượng này.

2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 9.

Tờ News1 dành lời khen cho phần biểu diễn mạnh mẽ của cô trên sân khấu

2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 10.
2018 - Tự hào những dấu ấn nhạc Việt được ghi danh trên đấu trường quốc tế - Ảnh 11.

Được xướng tên tại giải thưởng châu Á 

Trong đêm cuối cùng diễn ra tại Hong Kong thuộc chuỗi lễ trao giải MAMA 2018, người hâm mộ vô cùng vui sướng khi Hương Tràm bất ngờ được xướng tên cho giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam". Như thông lệ, các nghệ sĩ Việt không đến tham dự nhận giải trực tiếp (ngoại trừ Tóc Tiên) mà sẽ quay 1 đoạn clip chia sẻ và được chiếu lên màn hình lớn ngay tại sự kiện. 

Được biết, trước Hương Tràm, giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất dành cho Việt Nam thuộc về các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên là nghệ sĩ gần đây nhất (MAMA 2017). Giờ đây bên cạnh những chiếc cup trong nước, cô nàng đã có thể tự hào với một giải thưởng mang tính quốc tế. 

Hương Tràm nhận giải thưởng "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất" tại MAMA 2018

Cũng tại "MAMA 2018", có một cái tên khác đến từ Việt Nam được gọi tên - chủ nhân hit "Người lạ ơi" Orange. Năm nay, cô nàng là đại diện duy nhất của nước nhà góp mặt tại buổi lễ trao giải diễn ra ở Hàn Quốc. Nếu bỏ qua màn vồ ếch chiếm trọn spotlight ngày hôm đó, thì Orange cũng đã có vài khoảnh khắc ấn tượng. Đó là màn biểu diễn "Người lạ ơi" bằng 2 thứ tiếng Việt - Hàn trơn tru và khoe được khả năng hát live. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây bất ngờ cho khán giả nước nhà khi được gọi tên với giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á".  

Sân khấu "Người lạ ơi" của Orange tại MAMA Hàn Quốc

MAMA 2018: Orange phát biểu bằng tiếng Hàn khi nhận giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á"