Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple

Skinny V, Theo Mask Online 14:45 23/12/2012

Một nhóm nhà sáng chế trẻ mới đây đã thiệt hại 11.000 USD cùng toàn bộ số tiền quyên góp lên tới 140.000 USD chỉ vì Apple không chấp thuận cộng tác cùng.

Mới đây, một nhóm các nhà sáng chế khởi nghiệp với giải pháp sạc pin cho các thiết bị di động đã bị “vỡ mộng” khi Apple từ chối đăng kí quyền sáng chế cho nhóm tác giả này vì có liên quan tới cáp kết nối cùng hình thức sạc với cổng Lightning mới của Apple.

Cổng kết nối Lightning được Apple cho ra mắt trên iPhone 5 và sau đó lan rộng ra các sản phẩm khác như iPad thế hệ 4, iPad Mini, iPod Touch thế hệ 5 và iPod Nano thế hệ 7. Cổng kết nối Lightning cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn cũng như tốc độ sạc được cải thiện hơn so với kết nối 30-pin trước đó.

Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple 1
Công nghệ kết nối Lightning xuất hiện trên smartphone iPhone 5, iPad thế hệ 4, iPad Mini, iPod Touch thế hệ 5 và iPod Nano thế hệ 7.

Nhóm sản xuất này cho ra mắt sản phẩm POP (Portable Power) và đã thu hút được khoản tiền ủng hộ cho dự án lên tới 140.000 USD (khoảng 2,94 tỷ đồng). Số tiền này phần lớn được ủng hộ bởi những người hâm mộ nhóm sản xuất, khoản tiền này đạt gấp đôi so với dự kiến của nhóm sản xuất trước đó. Sản phẩm POP là một cục sạc đa dụng với nhiều dây kết nối khác nhau cho các thiết bị khác nhau và trong đó có dây kết nối Lightning của Apple.

Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple 2
Apple đã lạnh lùng từ chối cộng tác cùng nhóm tác giả này chỉ vì đi kèm cổng kết nối Lightning của mình.

Tuy nhiên, nhà phát minh của sản phẩm là Edison Junior đã quyết định từ bỏ dự án đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền ủng hộ sau khi Apple từ chối hợp tác. Quyết định này của Apple là do họ không muốn có bất kì hãng sản xuất nào khác chế tạo nên những thiết bị liên quan tới cổng kết nối mới của mình. Tất nhiên, nhóm tác giả trẻ này không vui một chút nào.

Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple 3
Sản phẩm POP rất tiện lợi do nó có thể đặt tại mọi nơi mà không cần phải cắm điện.

Giám đốc của nhóm là ông Jamie Siminoff đã phát biểu với báo chí rằng công ty của họ phải tốn tới 11.000 USD (khoảng 231 triệu đồng) để có thể hoàn trả lại toàn bộ số tiền ủng hộ đã được quyên tặng trước đó. Ngoài ra ông còn phát biểu: “Chúng tôi rất bực tức. Tôi nghĩ rằng Apple đang thiếu tôn trọng chúng tôi cũng như thiếu tôn trọng và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của tất cả những người dùng sản phẩm của Apple”.

Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple 4
Đây sẽ là một sản phẩm rất hữu ích cho những buổi vui chơi ngoài trời hoặc đi du lịch.

Sau đó, Siminoff bình tĩnh lại và phát biểu thêm: “Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ rất yêu quý thứ mà mình đã tạo nên, rất tự hào về nó. Ở thời điểm bắt đầu lên ý tưởng, chúng tôi đã nghĩ rằng mình lựa chọn đúng... chúng tôi không muốn có bất kì thỏa hiệp nào nữa về sản phẩm này”.

Nếu như nhà phát minh Edison Junior chấp nhận sản xuất sản phẩm này chỉ đi kèm kết nối USB và cổng kết nối 30-pin cũ của Apple thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường và nhóm tác giả này vẫn có thể cho ra mắt sản phẩm của mình. Tuy nhiên anh chàng này đã từ chối và hủy sản phẩm một cách khó hiểu.

Vỡ mộng khi cộng tác cùng Apple 5
Nếu như bỏ kết nối Lightning đi thì sản phẩm này vẫn có thể xuất hiện thoải mái trên thị trường.

Có vẻ như Apple đang làm mọi chuyện trở nên quá rắc rối, một mặt gây hấn với các hãng sản xuất khác về vấn đề bản quyền, mặt khác từ chối tất cả các đề nghị hợp tác để làm cho iDevice ngày một tốt hơn. Hệ điều hành iOS của Apple cùng các sản phẩm của họ đang đơn độc trên thị trường trước hàng loạt sản phẩm cùng rất rất nhiều các hãng sản xuất đối thủ. Giá như Apple biết kiềm chế tình hình cũng như cộng tác cùng những người có tâm huyết thì có lẽ iPhone 5 và iPad Mini sẽ hoàn hảo hơn, thành công hơn và ít bị “gạch” hơn.