Trình làng siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Mạnh Hùng, Theo 09:01 30/10/2010

Tianhe-1A chính thức lật đổ vị trí thống trị của Mỹ suốt nhiều năm qua và nghiễm nhiên trở thành cỗ máy điện toán số một thế giới.

Trình làng siêu máy tính nhanh nhất thế giới

 
Xưa kia, nhắc đến siêu máy tính là người ta thường liên tưởng ngay đến những nước phát triển như Mỹ, Nhật, Nga… thì giờ đây Trung Quốc cũng đang nổi lên như một “ông lớn” tiếp theo của ngành công nghệ điện toán toàn cầu.
 
Vừa ra mắt vào ngày 28/10 tại hội nghị quốc gia về tính toán hiệu suất cao được tổ chức thường niên, siêu máy tính Tianhe-1A chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng lật đổ vị trí thống trị của Mỹ suốt nhiều năm qua và nghiễm nhiên trở thành cỗ máy điện toán số một thế giới.
 
 
Trên thực tế, Tianhe-1A được cấu thành từ 14.336 bộ vi xử lý Xeon 6 lõi của Intel, 7.168 card đồ họa M2050 của Nvidia, mỗi GPU lại có tới 448 nhân xử lý. Hệ thống bao gồm 103 tủ linh kiện nặng tổng cộng 155 tấn và tiêu thụ 4,04 MW điện năng mỗi năm. Tốc độ xử lý của hệ thống này lên tới 2.507 petaflop (2.507.000.000 tỷ phép tính/giây). Nhờ vậy Tianhe-1A đang nhanh hơn 30 % so với siêu máy tính từng nhanh nhất thế giới trước đó.
 
Tianhe-1A trị giá khoảng 88 triệu USD (tương đương 1.760 tỷ đồng). Dự kiến, Tianhe-1A sẽ được vận hành như một hệ thống truy cập mở để sử dụng cho khoa học tính toán quy mô lớn.
 

Lộ diện iPhone 4 hàng “nhái” kiểu nắp trượt

 
Sức sáng tạo của những nghệ nhân làm nhái quả thực phi thường, bằng chứng là một phiên bản iPhone 4 hàng “nhái” kiểu nắp trượt lộ diện gần đây. Sản phẩm là thành quả nhân bản của các nhà sản xuất tại Thâm Quyến (Trung Quốc), cung cấp màn hình cảm ứng 2.6 inch, giao diện bắt chước toàn tập bên cạnh thiết kế bóng bẩy để lộ bàn phím thực. Tất nhiên, model được chào bán với mức giá siêu rẻ và chỉ thích hợp dùng nghịch chơi mà thôi.