Bài viết của Isobel hiện đã thu hút được tới 2,8 triệu lượt thích và được chia sẻ bởi 800.000 người. Ngay cả Mark Zuckerberg cũng thích bài viết của cô.
Ghen tị và muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Isobel cũng như vụ khủng bố Paris 13/11, nhiều đối tượng xấu đã dùng tên và ảnh của Isobel để lập ra những tài khoản giả mạo trên
Facebook.
Trong hồ sơ của Isobel thật, cô ghi rằng đã theo học Đại học Cape Town thì các cô Isobel khác lại theo học ở các trường khác và thậm chí chỉ đăng ảnh mà không có bất cứ thông tin gì khác.
Một trong những cô Isobel giả đã đăng tải những trạng thái chỉ trích sự thiên vị của mọi người khi chỉ chú ý tới vụ khủng bố tại Paris mà bỏ qua các sự kiện khác, chẳng hạn như cuộc chiến ở Syria.
Một cô gái ở Bielefeld, Đức, thậm chí còn tạo ra một trang fanpage có tên Isobel Bowdery. Trên fanpage, cô thiết lập mọi thông tin giống như Isobel thật và đăng tải trạng thái nổi tiếng của Isobel. Sau đó tài khoản này đăng tải những bức ảnh quyến rũ của Isobel thật.
Hầu hết những tài khoản Isobel giả đều bị xóa bỏ bởi Facebook do chúng vi phạm quy định cộng đồng của Facebook. Hiện tại chỉ còn tài khoản Isobel thật và một tài khoản giả mạo chưa bị xóa.
Hôm thứ sáu 13/11, một nhóm gồm bảy tay súng đã thực hiện những vụ đánh bom và xả súng tại Paris giết chết ít nhất 129 người và làm bị thương hơn 300 người. Tổ chức IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
(Tham khảo BI)