Toàn cảnh vụ Google "nuốt chửng" mảng di động Motorola

Mạnh Hùng, Theo 14:00 16/08/2011

Google vừa bỏ ra 12,5 tỷ USD (khoảng 262.000 tỷ đồng) để mua lại công ty độc lập Motorola Mobility.

Gã khổng lồ internet vừa công bố thương vụ mua lại mảng di động của Motorola với mức giá 12,5 tỷ USD (khoảng 262.000 tỷ đồng). Mong muốn củng cố vị thế trên thị trường, Google chính thức bổ sung vào hệ thống thêm 19.000 nhân viên cùng số lượng 17.000 bằng sáng chế. Quyết định này sẽ giúp Google bảo vệ nền tảng Android tốt hơn, hạn chế mối đe dọa từ Apple, Microsoft và những công ty khác.
 
Cuộc đàm phán giữa Motorola và Google đã khởi động từ 5 tuần trước. Dự kiến, thương vụ béo bở sẽ hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Theo thỏa thuận, Motorola tiếp tục hoạt động như một bộ phận kinh doanh độc lập và Android vẫn là hệ điều hành mã nguồn mở.
 
Bài viết này thống kê 10 điều Google nhận được sau khi thâu tóm Motorola Mobility:
 
1. Sở hữu công ty độc lập Motorola Mobility
 
Hồi đầu năm 2011, Motorola quyết định tách thành 2 công ty Motorola Mobility và Motorola Solutions. Hiện nay, Motorola Mobility tập trung phát triển, sản xuất điện thoại di động và hoạt động như một công ty độc lập. Motorola Solution tập trung vào những giải pháp công nghệ mạng cho khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.
 
 
2. Giám đốc điều hành Sanjay Jha
 
Sanjay Jha hiện đang điều hành công ty Motorola Mobility và từng đảm nhiệm vị trí giám đốc mảng di động Motorola từ năm 2008. Trong bài phát biểu về tương lai của Motorola Mobility tại cuộc Hội nghị Công nghệ và Truyền thông thường niên, Sanjay Jha từng khẳng định không muốn phát triển bất kỳ mẫu điện thoại Windows Phone nào hết. Sau thương vụ sát nhập vừa qua, điều này càng chắc chắn hơn nhé!
 
 
3. Google có thêm 19.000 nhân viên mới
 
Motorola Mobility là một công ty quy mô toàn cầu với 19.000 nhân viên. Trong khi đó, Google cũng đang duy trì khoảng 30.000 nhân viên cùng hàng chục văn phòng đại diện trên thế giới. Bởi vậy, gã khổng lồ tìm kiếm vừa phình to thêm hơn 60%, một con số thực sự đáng nể trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.
 
 
4. Đại bản doanh Motorola tại Libertyville, IL
 
Motorola Mobility đặt trụ sở chính tại Libertyville, Illinois. Mới đây, giám đốc điều hành Sanjay Jha và thống đốc bang Illinois đã đạt được thỏa thuận về một gói đầu tư nhằm giữ chân những công ty lớn hoạt động tại đây.
 
 
5. Tiếp nhận khoản doanh thu 3,3 tỷ USD
 
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2011 được công bố ngày 28/7, Motorola Mobility tiết lộ khoản doanh thu lên đến 3,3 tỷ USD (khoảng 69.000 tỷ đồng), tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
 
6. Số lượng 17.000 bằng sáng chế
 
Google đang hứng chịu một số thất bại trong cuộc chiến bản quyền khốc liệt. Nếu Google không nhanh chóng thâu tóm hãng công nghệ Motorola thì đối thủ Microsoft sẽ hớt tay trên ngay tức khắc. Thương vụ mang lại cho Google số lượng bằng sáng chế khổng lồ (khoảng 17.000) rất có giá trị của Motorola, cộng thêm 7.500 bằng sáng chế khác đang chờ phê duyệt.
 
Dù đang lớn mạnh nhanh chóng tại thị trường di động nhưng Google hiện chỉ sở hữu chưa đầy 1.000 bằng sáng chế thôi teen ạ.
 
 
7. Những thiết bị Android bán chạy
 
Motorola bắt đầu gia nhập đội quân Android từ năm 2009. Tính đến giờ, công ty đã xuất xưởng hàng loạt thiết bị đắt khách như Droid X2, Photon 4G, Atrix 4G và Droid 3. Bên cạnh đó, Motorola cũng đang phủ sóng Xoom, chiếc máy tính bảng nền tảng Honeycomb đầu tiên trên thế giới.
 
 
8. Khoảng 3 tỷ USD tiền mặt trong ngân hàng
 
Motorola đang cất giữ 3 tỷ USD (khoảng 63.000 tỷ đồng) trong ngân hàng. Điều này đồng nghĩa rằng thương vụ thâu tóm của Goolge cũng dễ chịu hơn rất nhiều í!
 
 
9. Doanh nghiệp truyền hình đang bùng nổ
 
Motorola hiện giữ ngai vàng của nhà sản xuất TV box (thiết bị hỗ trợ xem tivi trên máy tính/laptop) hàng đầu thế giới. Điều này trực tiếp mở ra cơ hội rất lớn cho Google phát triển dòng sản phẩm Google TV đang gặp khó khăn của mình.
 
 
10. Phần cứng và phụ kiện di động
 
Motorola không chỉ sản xuất TV box, điện thoại và máy tính bảng. Công ty còn chen chân vào những lĩnh vực di động khác như tai nghe Bluetooth, vỏ máy, sạc pin… Đây sẽ trở thành sân chơi hoàn toàn mới cho Google đó nha.