Thời trai trẻ của những "ông tổ" Google, Facebook...

Lê Vũ Lâm, Theo 00:00 01/05/2011

Họ đã có những thời gian thật thú vị trước khi nổi tếng đấy teen ạ! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Bạn có bao giờ tò mò về quá khứ của các nhân vật nổi tiếng trước khi họ thành công không? Hãy cùng chúng tớ “trở về tuổi thơ” của những ông trùm công nghệ sau đây nhé, sẽ rất thú vị đấy!
 
Bill Gates
 
 
Năm 1975, Bill Gates nổi tiếng nhờ vụ rời bỏ trường Harvard để bắt đầu xây dựng công ty riêng với người bạn thưở thiếu thời Paul Allen – người cũng vừa rời bỏ đại học Washington State University cách đó không lâu. Theo đó, trước khi trở thành đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates đã có thời gian làm việc như một lập trình viên. Lần đầu tiên ông dùng máy tính vào năm 13 tuổi tại Lakeside School (ở Seattle) và chương trình đầu tiên ông viết là một phiên bản của tic-tac-toe bằng ngôn ngữ BASIC.
 
Mark Zuckerberg
 
 
Cũng giống như Bill Gates, trường đại học Havard không phải là nơi đã kích thích ra tài năng của Mark Zuckerberg mà chính người cha lại có ảnh hưởng nhiều nhất khi dạy cho Mark cách lập trình trên nền tảng Atari BASIC. Ngay từ thời học phổ thông, ông chủ Facebook đã tạo ra ZuckNet – chương trình nhắn tin giúp anh liên lạc với cha mình. Sau đó phải kể đến Synapse Media Player – trình nghe nhạc được đánh giá rất cao thời bấy giờ. Dĩ nhiên, tầm quan trọng của các sản phẩm trên chẳng thể sánh nổi Facebook, nhưng chúng quả không tồi với một học sinh trung học.
 
Michael Dell
 
 
Có những người muốn khởi đầu sự nghiệp càng nhanh càng tốt, và Michael Dell là một trong số họ khi thử sức với bài thi dành cho cấp trung học phổ thông lúc mới 8 tuổi. Sau 7 năm tiếp theo, Michael Dell đã lập thành tích tháo tung chiếc Apple II và lắp lại để chứng tỏ mình có thể làm được việc đó sau khi thực hiện hành động tương tự với công cụ tính toán Radio Shack.
 
Đến năm 19 tuổi, trong khi đang theo học tại đại học Texas, Michael Dell đã mở PC’s Limited với ý tưởng bán máy tính trực tiếp tới khách hàng. Thêm nữa, ông đã trở thành CEO trẻ nhất của công ty thuộc danh sách Fortune 500 khi mới 27 tuổi.
 
Steve Jobs
 
 
CEO của Apple từng làm việc cho Hewlett-Packard (HP) thời còn học phổ thông và tại đây ông đã gặp Steve Wozniak. Đến năm 1975, cả hai chàng Steve về đầu quân cho Atari và cùng tham dự câu lạc bộ Homebrew Computer dành cho những người chung sở thích máy tính. Đây chính là thời điểm họ thai nghén ra Apple và sản phẩm máy tính Apple I chính thức chào đời.
 
Larry Page, Sergey Brin
 
 
Sergey Brin chuyển đến Mỹ theo gia đình từ Nga khi mới 6 tuổi và anh chịu ảnh hưởng lớn từ người cha vốn là giáo sư tại đại học Maryland. Sau đó, Brin cũng tốt nghiệp tại Maryland và làm việc cho trung tâm khoa học máy tính ở Standford – nơi ông gặp Larry Page. Rất nhanh, cả hai trở thành bạn bè và cực kỳ hiểu nhau, họ cùng viết lên BackRub – chương trình tìm kiếm mới mà sau này đổi tên thành Google.
 
William Hewlett, David Packard
 
 
Đây là hai ông chủ của người khổng lồ Hewlett-Packard (HP), người khổng lồ máy tính vốn được khai sinh trong nhà để xe. Đây là một địa điểm thuộc quyền sở hữu của Frederick Terman – giáo sư cũ của hai người tại đại học Standford. Được biết, HP có số vốn ban đầu chưa đến nghìn đô và hai nhà đồng sáng lập đã lựa chọn thứ tự mình xuất hiện trên tên của công ty bằng cách... tung đồng xu!