Tài khoản của Apple bốc hơi 7,7 nghìn tỷ VNĐ vì thua kiện

Skinny V, Theo Trí Thức Trẻ 00:16 08/11/2012

Đó là số tiền mà Apple đã phải trả trong lần thua kiện với một công ty "vô danh" gần đây.

Chắc hẳn phần lớn chúng ta đều không hề biết tới cái tên VirnetX, một công ty sở hữu bản quyền liên quan tới mạng nội bộ. Thế nhưng Apple đang nợ công ty này một khoản nợ khổng lồ.

Một phán quyết liên bang vào ngày hôm qua ở Dallas đã quyết định Apple phải trả cho VirnetX 368,2 triệu USD (khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng). Lệnh phạt này được đưa ra khi VirnetX kiện Apple vi phạm quyền sáng chế mạng kết nối nội bộ (VPN) và áp dụng sở hữu này vào tính năng gọi FaceTime của Apple.

Tài khoản của Apple bốc hơi 7,7 nghìn tỷ VNĐ vì thua kiện 1
Tính năng gọi FaceTime đang giúp ích hàng triệu người trên thế giới trong việc liên lạc.

Apple thật sự vi phạm quyền sáng chế này, tuy nhiên tính năng này quá nhỏ và không một kĩ sư lập trình nào có thể nhận ra nó thuộc quyền sở hữu của VirnetX trước khi “táo cắn dở” bị hãng này đưa ra tòa.

Đây là một lần khá hiếm hoi người dùng được chứng kiến cảnh Apple thua nặng tại tòa án. VirnetX đã thành công khi đưa ra và bảo vệ các luận điểm của mình, trước đó công ty này cũng từng thành công khi thắng kiện Microsoft 200 triệu USD (khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng) với kịch bản tương tự như những gì đang xảy ra với Apple. Thời điểm ban đầu khi đâm đơn kiện, VirnetX đã yêu cầu tòa án phạt Apple ở mức phạt 708 triệu USD (khoảng 14,8 nghìn tỷ đồng).

Tài khoản của Apple bốc hơi 7,7 nghìn tỷ VNĐ vì thua kiện 2
Chưa có thống kê chính xác số tiền mà Apple đã làm ảnh hưởng tới VirnetX do vi phạm bản quyền.

Ứng dụng VPN được VirnetX phát triển được sử dụng để bảo vệ các file gửi qua lại giữa các website với khách hàng. Apple có vẻ không tâm phục khẩu phục khi cho rằng họ không hề vi phạm, trả lời cho điều này luật sư của VirnetX là ông Mckool Smith có nói: “Những người phát triển ứng dụng của Apple không hề để ý tới những sáng tác bản quyền khi sáng tạo nên FaceTime và giờ Apple sẽ phải trả giá cho việc đó”.

Luật sư đại diện cho Apple là ông Danny Williams trả lời: “Apple không hề nợ nần gì VirnetX, hãng sản xuất này không thể đòi tiền Apple khi sản phẩm đó không phải do họ tạo ra, nếu như Apple có vi phạm bản quyền thì đó cũng chỉ là một tiểu tiết rất nhỏ trong hàng triệu thứ tạo nên FaceTime”.