Sự thật khó tin đằng sau những sản phẩm "bom tấn"

Chungtuky27, Theo 00:00 11/08/2011

Cuộc cách mạng công nghệ đang biến những thứ cũ rích thành mới coong.

Máy tính bảng
 
Máy tính bảng không còn mới mẻ với người dùng. Cụm từ này thường xuất hiện khoảng 2-3 năm gần đây và mọi người đều nghĩ rằng đây là một sản phẩm mới, một bước tiến lớn của công nghệ điện toán!
 
 
Sự thực, ý tưởng về máy tính bảng (Tablet PC) được Bill Gates giới thiệu cả chục năm trước rồi đấy. Tại hội chợ Comdex 2000, người sáng lập Microsoft từng gợi mở về một thiết bị nhỏ gọn, đầy đủ chức năng PC nhưng rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, lúc đó doanh số Tablet PC quá thấp nên nhiều bạn không biết tới. Mọi việc thay đổi khi iPad chính thức trình làng, dân tình quá sức ngỡ ngàng về sản phẩm “mới mà cũ” này nhé.
 
 
Laptop
 
Máy tính xách tay rất quen thuộc với teen mình phải không nào!? Vậy theo bạn, tuổi đời của laptop bao nhiêu năm? Trên thực tế, ý tưởng về những chiếc laptop đã xuất hiện từ hơn 40 năm trước rồi nhá!
 
 
Thuở sơ khai, mẫu máy tính gọn nhẹ được Alan Kay (làm việc tại Xerox PARC) đưa ra năm 1968 và đặt theo tên Dynabook vào năm 1972. Sau đấy, vào năm 1981, chiếc laptop đầu tiên chào đời với tên gọi Osborne 1 sở hữu chíp xử lý 8-bit, không trang bị nguồn pin, màn hình CRT 5 inch, 2 ổ đĩa quang 5.25 inch. Trong năm này, Epson HX-20 tích hợp màn hình LCD, pin hỗ trợ sạc lại… cũng tiếp tục lên sóng.
 
Điện toán đám mây
 
Google Chromebook hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Mặc dù thiết bị không bao gồm cấu hình cao hay thiết kế bắt mắt nhưng ý tưởng điện toán đám mây cho phép lưu trữ thông tin an toàn và thông suốt lại gây ấn tượng mạnh. Tất cả dữ liệu đều lưu trữ trên “mây” và bạn thoải mái truy cập từ bất kỳ đâu.
 
 
Tưởng chừng mới mẻ nhưng Eric Schmidt đã nghĩ tới điều này từ rất lâu rồi. Khi ấy, Eric Schmidt vẫn còn làm CTO của Sun Microsystems trước khi chuyển sang làm CEO Google. Ý tưởng xuất hiện năm 1997 trên cơ sở hạ tầng mạng yếu kém nên người ta cho rằng điện toán đám mây vẫn còn quá viển vông. Nhưng thực tế hôm nay đã chứng minh Eric Schmidt hoàn toàn đúng!
 
 
Kỹ thuật phát rộng thông tin
 
Twitter, Facebook đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực mạng xã hội. Bên cạnh đó, phiên bản Google+ cũng vừa nhảy vào cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Dù vậy, những mạng giao tiếp "bom tấn" ngày nay cũng chỉ có tuổi đời chưa đến 10 năm.
 
 
Ít người biết rằng "ông tổ" của kỹ thuật phát rộng thông tin lại mang tên PointCast. Vào năm 1996, PointCast phổ biến phương pháp tự động gửi tin tức mới theo yêu cầu đến máy tính bằng kỹ thuật Push. Công trình nhanh chóng gây được tiếng vang nhưng vì công tác quản lý yếu kém và nền tảng công nghệ không tốt đã khiến PointCast phải đóng cửa.
 
 
Điện thoại thông minh
 
Danh hiệu thuộc về IBM Simon, ra mắt năm 1992 tại hội nghị không dây toàn cầu, tổ chức tại Florida (Mỹ). IBM Simon sở hữu màn hình cảm ứng, kết nối internet, game, lịch hẹn, danh bạ, email, trình soạn thảo notepad, phần mềm vẽ hình sketchpad. Đáng tiếc, mức giá gần nghìn đô vào thời điểm bấy giờ đã nhanh chóng "giết chết" chú dế.
 
 
Ngày nay, iPhone đang thống trị thế giới smartphone nhưng hàng loạt công nghệ đỉnh cao lại được sự kế thừa và nâng cấp từ IBM Simon. Ngoại trừ camera và kho ứng dụng trực tuyến, dường như iPhone chẳng còn tính năng nào thực sự quan trọng hơn IBM Simon.