Sự thật choáng váng về "con nghiện" điện thoại

Tàn Tuyết, Theo Mask Online 10:20 04/09/2012

Bệnh "nghiện" dế cưng ngày càng trầm trọng và có xu hướng lan rộng.

Bạn có đang kiểm tra chú dế của mình 10 phút/lần hoặc thường xuyên lôi máy ra khỏi túi dù không thấy máy rung hay đổ chuông? Nếu câu trả lời là có thì xin chúc mừng, bạn đang nằm trong số những "con nghiện" di động trên hành tinh của chúng ta.
 
Theo cuộc khảo sát vừa được tạp chí Time thực hiện trên 5.000 người sống tại Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Indonesia, tập trung vào thói quen sử dụng mobile hàng ngày. Không quá ngạc nhiên khi kết quả cho thấy xu hướng "nghiện" điện thoại đang tăng lên rất nhanh.
 
- 84% số người được hỏi nói rằng, họ không thể đi đâu mà thiếu di động trong một ngày.
 
- 50% người Mỹ đi ngủ với điện thoại bên cạnh và 80% trong số này thuộc độ tuổi từ 18 đến 24.
 
- 20% số người được hỏi nhìn vào điện thoại 10 phút một lần.
 
- 24% số người được hỏi từng sử dụng tin nhắn để thiết lập những cuộc hẹn hò.
 
su-that-choang-vang-ve-con-nghien-dien-thoai
 
Các nghiên cứu gần đây cũng mang đến nhiều con số thú vị. Một cuộc điều tra vào tháng 6/2012 tiết lộ, 40% người Mỹ thường kiểm tra điện thoại khi ngồi trong nhà vệ sinh. Hoặc những tệp tin đính kèm trong email làm hỏng kỳ nghỉ cuối tuần của nhiều người. Đặc biệt, một khảo sát hồi tháng 2 cho biết, cứ 3 người thì có 1 người thà bỏ sex chứ không muốn thiếu vắng dế cưng.
 
Có thể nói, hội chứng "nghiện" đang hoành hành khắp thế giới và những nỗ lực hạn chế cũng trở nên vô vọng. Giờ đây, chỉ khi thấy máy hết sạch pin thì người dùng mới bỏ chúng xuống được một lúc thôi nhé.