Sao bóng rổ đổ tại iPhone khiến phong độ kém

, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 07/07/2015

Theo vận động viên này việc phải căng ngón tay khi sử dụng iPhone có màn hình lớn đã để lại hậu quả là chứng đau khuỷu tay.

Trong suốt sự nghiệp 11 năm chơi bóng tại giải bóng rổ nhà nghề NBA, Matt Bonner có tỷ lệ ăn ba điểm lên tới 41,4%. Tuy nhiên trong mùa giải gần đây nhất, con số này giảm xuống chỉ còn 36,5% và Bonner cho rằng sự sa sút phong độ là do chứng đau khuỷu tay với nguyên nhân sâu xa đến từ chiếc smartphone mới nhất của Apple.


"Có thể mọi người sẽ thấy điều này thật buồn cười nhưng đó là những gì tôi nghĩ", Bonner chia sẻ với Concord Monitor. "Khi chiếc iPhone mới nhất ra mắt, nó lớn hơn khá nhiều so với kích thước trước đó. Bạn sẽ phải rướn ngón tay nhiều hơn để tương tác với thiết bị và tôi thành thực nghĩ rằng đó là nguyên nhân tôi bị đau khuỷu tay," vận động viên này nói thêm.

Được biết chấn thương của Bonner đã kéo dài từ tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 2 năm nay. Đây cũng là khoảng thời gian là tỷ lệ ăn điểm của Bonner chạm đáy, ở mức chỉ 32,4%. Thực tế, nguy cơ chấn thương từ việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều là hoàn toàn có cơ sở và đang trở nên phổ biến hơn. Trước đó vào trung tuần tháng 4 năm nay, một người đàn ông Mỹ đã bị rách gân ngón cái sau khi chơi Candy Crush quá nhiều trên smartphone hàng ngày trong khoảng từ 6 đến 8 tuần liên tiếp. Mọi thứ nghiêm trọng đến mức người đàn ông này đã phải tiến hành phẫu thuật.

(Tham khảo: The Verge)