Podo: Máy ảnh "dính và chụp" tí hon đa năng và chuyên nghiệp

, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 10/03/2015

Với ngoại hình nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng bàn tay, Podo vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chụp ảnh không thua gì những chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Nếu không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chiếc điện thoại thông minh của bạn có lẽ đã đáp ứng đủ nhu cầu chụp hình. Mặc dù nổi trội với ưu điểm tiện dụng và di động nhưng đôi khi bạn vẫn cần tới máy ảnh chuyên dụng để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng và đậm chất nghệ thuật. Để đáp ứng nhu cầu này, Eddie Lee cùng các đồng sự tại Polo Labs đã sáng tạo ra chiếc máy ảnh Podo với những ưu điểm vượt trội: chuyên nghiệp, nhỏ gọn và tiện dụng. 


Podo nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chiếc máy ảnh tí hon này được các nhà sản xuất quảng cáo là máy ảnh "dính và chụp" đầu tiên trên thế giới. Với ngoại hình nhỏ nhắn, Podo có thể nằm vừa trong lòng bàn tay người sử dụng. Điều thú vị nhất ở chiếc máy ảnh mini này là nó có thể bám chặt lên các bề mặt nhờ miếng keo dính có thể dùng đi, dùng lại nhiều lần ở mặt sau.


Có thể gắn vào bất kỳ nơi đâu bạn muốn.


Gõ nhẹ vào thân máy để khởi động.

Podo còn được trang bị kết nối Bluetooth để có thể giao tiếp được với hệ điều hành iOS và Android. Camera này được trang bị để chụp ảnh với độ phân giải 8 megapixel, quay phim 720p. Các nhà sản xuất cũng "phù phép" thêm một vài kỹ thuật chụp như chồng hình (double exposure), chụp liên tiếp (burst mode) hay tua nhanh (time-lapse) cho người sử dụng.

Ngoài ra, Podo cũng có thể tạo ảnh gif hay video ngay trên điện thoại nếu muốn. Khi người sử dụng cần chụp ảnh hay quay video ban đêm, Podo sẽ phát ra đèn flash ở viền với thời lượng 2 tiếng đồng hồ.

Đèn flash giúp thoải mái chụp hình trong đêm.

Với tính năng có thể dính lên các bề mặt, Podo sẽ làm được nhiều việc hơn bạn tưởng. Không còn cần đến "gậy tự sướng", bạn có thể thoải mái tạo dáng mà không lo vướng tay, dễ dàng dựng bối cảnh chụp và chỉ việc nhấn nút trên điện thoại là xong. Sau đó, Podo sẽ gửi lại ảnh qua điện thoại cho bạn xem và chia sẻ lên các trang mạng xã hội yêu thích nếu muốn. 

Mô hình 3D của máy ảnh Podo phiên bản màu xanh.

Hiện tại, Podo Labs đang gây quỹ để sản xuất camera Podo trên trang Kickstarter với kinh phí dự tính là 50 nghìn USD (~1,06 tỷ VND). Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã có được 191 nghìn USD (~4,06 tỷ VND). Podo sẽ được xuất xưởng với mức giá từ 89 USD (~1,9 triệu VND) ở 2 phiên bản màu xanh và đỏ.

Dự kiến, camera tí hon Podo sẽ được giao hàng vào tháng 8/2015. Bạn có thể tìm hiểu và đặt mua sản phẩm này tại đây.

Podo có sẵn hai màu xanh và đỏ khi ra mắt.

Video giới thiệu của Eddie Lee về Podo.

(Nguồn: SlashGear/ Kickstarter)