Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 16:37 08/09/2013

Điểm lại những gì Nokia đã làm được trong thời kì “vàng son” của mình.

Sau khi mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia về tay Microsoft, rất nhiều người đã tự mình đặt ra câu hỏi “Vậy Nokia sẽ còn chút gì để nhớ?”. Trên thực tế, dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Nokia vẫn là một cái tên không thể quên đối với những người yêu công nghệ sau tất cả những gì hãng đã làm được trong sự nghiệp của mình.

Nokia 1011

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 1Không mang trên mình yếu tố nổi bật nào thế nhưng người ta vẫn khó có thể quên được chiếc Nokia 1011, thiết bị đại trà đầu tiên sử dụng mạng GSM.

Trên thực tế, 1011 không phải là một chiếc điện thoại quá thành công của Nokia và cũng chẳng có gì lạ nếu bạn chưa từng nghe đến tên của thiết bị này. Thế nhưng, Nokia 1011 lại có một chỗ đứng khá quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp điện thoại thế giới và danh tiếng của chiếc điện thoại này không đến từ kiểu dáng máy và thậm chí là cả những gì nó có thể làm được.

Lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng Mười một năm 1992, Nokia 1011 sở hữu màn hình đơn sắc với khả năng hiển thị được hai dòng kí tự, máy sử dụng pin mạ kền catmi với thời lượng đàm thoại 90 phút. Nokia 1011 được trang bị hai tính năng cơ bản là gọi điện và nhắn tin, ngoài ra, không còn đặc điểm đặc biệt nào khác.

Đến đây, có lẽ trong đầu bạn đang thắc mắc: “Vậy đâu là lý do tạo ra danh tiếng cho Nokia 1011?”. Mặc dù 1011 không phải chiếc điện thoại di động đầu tiên (danh hiệu này thuộc về Motorola Dynatac 8000x), nó là thiết bị đầu tiên hoạt động trên mạng GSM được sản xuất đại trà và cho đến tận hôm nay GSM vẫn là chuẩn công nghệ cho điện thoại di động phổ biến nhất thế giới. Sau này, 4G sẽ thay thế GSM, cũng giống như GSM đã từng làm như vậy với AMPS thì công nghệ này vẫn sẽ được nhớ đến, cũng như hình ảnh về chiếc Nokia 1011 sẽ khó có thể nhạt phai trong tâm trí những người quan tâm đến Nokia.

Ai cũng có thể sở hữu điện thoại di động

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 2Nokia 5110 là một trong những dòng điện thoại khá phổ biến trong những năm đầu của thế kỉ 21. Máy có 7 màu khác nhau và người dùng có thể thay vỏ máy tùy ý theo sở thích.

Trong vòng 15 năm qua, có thể bạn đã thay rất nhiều đời điện thoại, thế nhưng, nhiều khả năng một trong số chúng sẽ có một thiết bị cộp mác Nokia.

Điểm qua một số dòng điện thoại phổ biến của hãng công nghệ Phần Lan, chúng ta không thể không nhắc tới chiếc 5110 (năm 2000) với thân máy khá to, cồng kềnh, tuy không có nhiều tính năng đặc biệt nhưng đáp ứng rất tốt như cầu cơ bản của người dùng lúc bấy giờ.

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 3Nokia 1100 (năm 2003) đến nay vẫn là chiếc điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử.

Giả rẻ, khả năng vận hành đáng tin cậy và dễ sử dụng, tất cả nhưng yếu này đã tạo nên một Nokia “vang bóng một thời”.

Dám phá cách trong khâu thiết kế

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 4Trong quá khứ, Nokia luôn tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu của người dùng.

Chúng ta không thể phủ nhận sự thực những thiết kế ban đầu của Nokia khá tẻ nhạt và không có gì đặc biệt, tuy nhiên, hãng đã thay đổi và bứt phá khá nhanh sau đó. Hãy lấy chiếc Nokia 8110 làm ví dụ. Ra mắt năm 1998, 8110 là thiết bị tiên phong mở đường cho phong cách thiết kế trượt và nó đã được xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng lúc bấy giờ “Ma trận”. Kể từ đây, phong cách thiết kế này hoặc thân máy hình “thanh kẹo” đã trở thành đặc trưng của Nokia. Về sau, khi phong cách thiết kế dạng gập “vỏ sò” thịnh hành, Nokia cũng nhanh chóng chạy theo với các dòng điện thoại như Nokia 2650, Nokia 7390...

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 5Nokia 7280 và Nokia 7380 – Hai chiếc điện thoại... “son môi” cực kì độc đáo.

Không dừng lại ở đây, hãng công nghệ Phần Lan còn cho ra đời rất nhiều những thiết bị mang trên mình dáng vẻ... không giống ai. Trong số đó có thể kể đến như điện thoại "xoắn" Nokia 3250, hay điện thoại "thỏi son" Nokia 7280 và 7380.

Có thể khi lướt qua những danh sách như “Những chiếc điện thoại có hình dáng kì dị nhất thế giới”, rất có thể bạn sẽ bắt gặp một thiết bị nào đó đến từ Nokia, thế nhưng, đôi khi bạn cũng nên bước chân ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân để đột phá và được nhớ đến giống như những gì Nokia đã làm ở mảng thiết kế.

Tính năng cập nhật và hữu ích

Ở thời hoàng kim, điện thoại Nokia là cái tên thường gắn liền với những tính năng khá thời thượng. Nokia 3310 bắt đầu có tính năng gọi thoại, Nokia 7710 là thiết bị đầu tiên có trình duyệt WAP, Nokia 5510 có thể nghe nhạc, 6310 sở hữu chuẩn kết nối Bluetooth và chiếc 7650 là thiết bị Nokia đầu tiên có camera tích hợp.

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 6Snake, tựa game đã gắn liền với thương hiệu Nokia.

Nokia còn có ảnh hưởng khá lớn đến các hãng khác trong việc phát triển các thiết bị có khả năng chơi game. Chắc hẳn bạn còn nhớ trò “Rắn săn mồi” (Snake) quen thuộc. Trò chơi này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1970 và thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng. Kể từ đó, Snake là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi chiếc điện thoại Nokia và bản thân nó cũng có sự phát triển từ phiên bản đơn sắc cho đến phiên bản màu sắc đầy đủ và thậm chí còn có phiên bản 3D. N-Gage, tuy không thành công như mong đợi, cũng đã phần nào mở đường và khơi gợi ý tưởng phát triển những thiết bị di động có khả năng chơi game mạnh mẽ và chuyên dụng.

Smartphone thông minh hơn

Điện thoại cơ bản đã là loại thiết bị gắn liền với thương hiệu Nokia, thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc hãng nói không với dòng smartphone. Theo đó, với sự hợp tác cùng Symbian, Nokia chính là hãng sản xuất đầu tiên sử dụng một hệ điều hành bên thứ ba và kết quả là những chiếc smartphone khá mạnh mẽ với thiết kế đẹp lúc bấy giờ như dòng E-series và N-series đã ra đời.

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 7Chiếc Nokia N95 đến giờ vẫn được coi là một thiết bị đa phương tiện khá tuyệt.

Vấn đề nằm ở chỗ, những chiếc điện thoại của Nokia lúc này không còn là một hiện tượng toàn cầu nữa. Đặc biệt, ở thị trường Mỹ, sự không ủng hộ của các nhà mạng đã làm tình thế của Nokia vô cùng lận đận. Đúng lúc này, Apple xuất hiện và thay đổi hoàn toàn khái niệm về điện thoại thông minh cùng Android cũng bắt đầu cuộc chơi sau đó một năm. Symbian và Nokia bắt đầu cảm thấy hụt hơi trong cuộc đua.

Điều gì sẽ đến tiếp theo?

Nokia và những cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp điện thoại 8Sẽ không còn những chiếc smartphone mới mang thương hiệu Nokia trên thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, với sự thống trị của Apple và Android, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ với Nokia ở thị trường những nước đã phát triển, thế nhưng, doanh số bán ra của hãng ở các thị trường mới nổi và đang phát triển cũng không hẳn quá tệ. Hãng vẫn đang sáng tạo và vẫn cho ra được những sản phẩm có giá trị mà Nokia Lumia 1020 là một ví dụ.

Lí do Microsoft thâu tóm Nokia hẳn vẫn còn là một ẩn số và kết cục của thương vụ này ra sao thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Dẫu vậy, đây hẳn là một khoảng thời gian buồn cho những người luôn ủng hộ Nokia sau tất cả những gì hãng làm được và cống hiến cho ngành công nghiệp.