Những nỗi đau khổ khi sử dụng điện thoại rởm

Chungtuky27, Theo 11:00 21/06/2011

Thật đen đủi vì có người đã mất mạng vì dùng phải hàng nhái rồi đấy. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Mất mạng vì điện giật
 
Các thương hiệu hàng nhái của Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới nhờ mức giá rẻ, kiểu dáng bắt mắt nhưng chất lượng thường thuộc loại siêu tồi. Những chú dế có nguồn gốc tại đây rất hiếm khi vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn và dễ gây cháy nổ bất thình lình.
 
 
Mới đây nhất, một người đàn ông sống tại tỉnh Panchmahal (Ấn Độ) vừa trở thành nạn nhân của món hàng rởm như thế. Được biết, Dhanji Damor đã mạo hiểm nói chuyện điện thoại trong lúc sạc pin và bị điện giật. Tuy nhanh chóng được cấp cứu tại bệnh viện gần nhà nhưng anh chàng 25 tuổi đã qua đời ngay sau đó.
 
Nếu bạn cũng đang sử dụng một chú dế nhân bản thì hãy thật cẩn thận vào nhé!
 
Hay bị soi
 
Ai cũng muốn sở hữu một thiết bị đẳng cấp xứng đáng với khoản tiền bỏ ra. Nhưng đôi khi, vì quá cả tin hoặc chủ quan mà không ít khách hàng phải chịu cảnh “tiền mất tật mang” chẳng biết kêu ai. Nhìn vào thiết kế giống hệt, kiểu dáng xinh xắn, hoa văn trang trí, chức năng ngang ngửa... nhưng nếu mua nhầm điện thoại nhái thì bạn sẽ thiệt thòi lắm đấy.
 
 
Hơn nữa, với dân chơi thứ thiệt, họ còn chịu tiếng “đua đòi” trong con mắt đối phương vì mua phải hàng rởm. Những điều như vậy rất dễ tạo thành ấn tượng xấu, gây ảnh hưởng không tốt đến người dùng, nhất là bạn nào hoạt động năng nổ ấy.
  
Hai phiên bản thuộc diện nguy hiểm nhất hiện nay là iPhone 4 và iPhone 3Gs. Vậy nếu dự định tậu về model hàng hiệu như trên, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng kẻo “ôm hận” đó nha.
 
 
Chất lượng thấp
 
Dĩ nhiên, bạn chẳng thể quá hi vọng những chiếc điện thoại giá rẻ bằng 1/2 hoặc 1/3 máy xịn lại có chất lượng tương đương. Nếu như vậy thì người ta sẽ chẳng cần phân biệt hàng thật hàng giả làm gì nữa phải không nào?
 
Hàng nhái thì vẫn mãi chỉ là hàng nhái mà thôi. Bởi vậy, nếu bạn có đang dùng một chú dế “không chính hãng” thì cũng đừng mơ linh kiện bên trong ngon lành hết nhé. Những hỏng hóc thường xuyên xảy đến và khiến chủ nhân phải nhiều phen khốn đốn để tân trang dế cưng.
 
 
Ngược lại, xét về giá trị kinh tế thì hàng nhái giống như giải pháp tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu muốn đầu tư lâu dài thì bạn cần xem xét lại ngay. Hãy tính đến cả những chi phí thay thế, sửa chữa… thậm chí mua mới khi em ấy chẳng may "chết yểu".
 
Linh kiện “đột tử”
 
Theo các nhân viên sửa chữa, những chiếc điện thoại ăn theo là dòng sản phẩm có tỷ lệ chết linh kiện nhiều nhất. Theo đó, các chi tiết thường xuyên “đột tử” phải kể đến loa ngoài, micro, bộ rung, CPU, màn hình cảm ứng, bàn phím…
 
 
Tất nhiên, tuổi thọ của thiết bị quá ngắn ngủi cũng rất dễ hiểu. Với công nghệ thiết kế thô sơ, lắp ráp không chuyên... nên điện thoại hay được gia công theo đơn đặt hàng. Hiện tượng thường gặp với những máy bị lỗi như vỏ ngoài chưa khớp thì dùng hai tay bóp lại cho khớp, gãy chốt gài xảy ra như cơm bữa, ốc vít vặn được bằng tay, lúc tháo lắp thấy vỏ nhựa sây sát hết cả…
 
Không bảo hành
 
Gần như chắc chắn những chú dế nhân bản sẽ không có bảo hành hoặc bảo hành trong 1-3 tháng đầu tiên. Một số cửa hàng kinh doanh cũng chỉ dám hứa hẹn với khách hàng theo kiểu tin nhau là chính. Quả thật, với chất lượng quá kém thì sản phẩm khó lòng được bảo hành lâu hơn.
 
 
Cũng vì không phải dòng máy phân phối chính hãng, không có tem kiểm định chất lượng nên chẳng nơi nào chịu tiếp nhận em ấy cả. Do vậy, nếu bạn đang cân nhắc yếu tố bảo hành thì hãy lựa chọn mobile hàng hiệu thôi nhá, tránh xa những món trôi nổi trên thị trường.