Những đại gia công nghệ “muối mặt” vì Photoshop

Chungtuky27, Theo 10:30 17/04/2011

Không ít sai sót khá hài hước và tương đối khó phát hiện nhưng vẫn chẳng thể qua nổi con mắt bình phẩm của độc giả. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

“Ma thuật” Photoshop đang rất được hâm mộ trên khắp thế giới. Với những tính năng vượt trội, phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa tấm ảnh theo ý muốn một cách dễ dàng. Tất nhiên, những đại gia công nghệ cũng luôn biết tận dụng sức mạnh của Photoshop. Nhưng đôi khi, họ lại rơi vào những thảm họa “khó đỡ” do thao tác quà đà...
 
Nokia – Nạn nhân mới nhất của Photoshop
 
Nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới đang chậm chân trong cuộc chiến smartphone. Muốn lấy lại vị thế năm xưa, Nokia liên tục xuất xưởng nhiều con bài chủ chốt thuộc mọi phân khúc ra thị trường.
 


 
Tuy nhiên, bức hình về dòng điện thoại Nokia C5-03 lại mắc phải những lỗi rất… ngớ ngẩn. Cảm nhận trực quan cho thấy mặc dù dế cưng đang sử dụng Symbian nhưng các biểu tượng trên thanh trạng thái (phía trên cùng) đều mang phong cách “quả táo cắn dở”.
 
Dân công nghệ "chém gió" rằng người thiết kế bức ảnh này là một tay iFan thứ thiệt. Cũng có ý kiến dự đoán hệ điều hành Symbian được “bơm máu” iOS… Và còn rất nhiều những lời chọc tức khác nữa.
 
Apple cũng dính "phốt"
 
Chẳng hơn gì đối thủ Nokia, trước đây Apple từng mắc phải lỗi lầm Photoshop tương tự. Cách đây không lâu, "quả táo cắn dở" gặp phen ê mặt trước tín đồ công nghệ bởi phong cách thái quá của mình.
 


 
Lần ấy, iPod Touch thế hệ mới ra mắt với nhiều tính năng cải tiến. Sản phẩm giống như người anh em của iPhone, điểm khác biệt duy nhất là không thể thực hiện cuộc gọi. Tuy nhiên, kỹ sư đồ họa đã “thổi” chức năng này vào phiên bản iPod Touch mới nhất. Ngay cả tiện ích Emergency Calling (gọi khẩn cấp) cũng xuất hiện trên máy nghe nhạc. Chính điều đó đã khiến Apple muối mặt trước giới công nghệ.
 
Đến lượt nhà mạng Verzion
 
Verzion cũng ghi tên mình vào danh sách đại gia công nghệ mắc lỗi ngớ ngẩn với Photoshop. Trong một đoạn quảng cáo, họ tự biến mình và Motorola thành trò hề khi bắt chước iPhone. Theo đó, hình ảnh chiếc điện thoại Motorola Droid X với giao diện bản đồ Google Maps làm nhái phong cách iPhone toàn tập.
 
Chắc hẳn, Verzion sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự cố kể trên.
 
 
Mời bạn đến ECINEV – Địa điểm du lịch ảo do T-Mobile phát hiện
 
Sai sót khá hài hước và tương đối khó phát hiện nhưng vẫn không thể qua nổi con mắt bình phẩm của độc giả. Tay thiết kế đã cẩn thận tới mức làm ngược mất dòng chữ viết trên quyển sách. Đấy chẳng phải địa danh ECINEV mà chính là thành phố VENICE xinh đẹp của nước Ý.
 


 
Samsung cũng không thể thoát
 
Vẫn là những hình ảnh được nhào nặn dưới bàn tay của trình biên tập ảnh, tuy nhiên mỗi hãng công nghệ lại thực hiện theo những bí kíp khác nhau. Nhưng chắc hẳn ai cũng muốn tránh cách mà Samsung đã làm khi giới thiệu Galaxy Tab hồi tháng 9 năm ngoái.
 


 
Quả thực, bức ảnh được ghép khá hợp lý. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy chàng trai và cô gái đang nắm tay nhau nhưng trong bức hình trên Galaxy Tab thì cô gái lại đặt tay lên vai chàng trai. Nếu người ta cầm chiếc Galaxy Tab ở chế độ quay phim thì còn hiểu được do khung hình chậm vài giây. Đằng này, máy tính bảng lại đang ở trạng thái chụp ảnh. Samsung chẳng còn lời biện hộ nào khác ngoài việc gỡ ngay bức ảnh đó khỏi trang chủ.
 
iXP – Hệ điều hành mới cho smartphone?
 
 
iOS và Windows XP đều là những cái tên thân thiết và gần gũi. Thế nhưng dám chắc rằng bạn chưa từng nghe tới siêu phẩm lai iXP! Ấy thế mà một nhà thiết kế quảng cáo điện thoại iPhone lại làm được điều đó.
 
Không biết lý do vì thiếu tư liệu, thiếu kiến thức hay… túng quá hóa liều mà tác giả lại “sáng tạo” đến mức như vậy. Từ nay, bạn sẽ có thể sử dụng trình duyệt Internet Explorer thoải mái trên iPhone, cũng như nút Start trên Taskbar để truy cập ứng dụng!
 
Microsoft – Một mình một đường đua
 
Trong chiến dịch quảng bá Windows Vista và Office 2007, Microsoft đã sử dụng một bức hình vận động viên điền kinh với ngụ ý rằng sản phẩm mới của họ sẽ “chạy” rất nhanh. Đáng tiếc, tấm ảnh này trở thành bằng chứng tố cáo tài năng “có hạn” của nhà thiết kế.
 
 
Người một phía, bóng một hướng, đường chạy một nẻo… thật chẳng có lý do nào để biện minh cho lỗi cẩu thả nữa. Biết đâu vì thế mà vận đen cứ đeo đuổi Windows Vista, một trong những "bom xịt" tồi tệ nhất của Microsoft từ khi thành lập tới nay.