"Nhan sắc" hồi còn trẻ của 13 ông lớn làng công nghệ

, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 10/05/2015

Bạn tò mò về hình ảnh của các nhân vật có tiếng trong làng công nghệ thời còn đi học?

Những hình ảnh mà bạn sắp xem dưới đây được tổng hợp từ ảnh kỷ yếu thời trung học của các ông lớn công nghệ.


Cố CEO Apple Steve Jobs học trung học tại Cupertino, California nơi ông được giới thiệu tới Steve Wozniak. Hai người đều có niềm yêu thích với những trò nghịch ngợm và máy tính.


Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak sinh ra tại San Jose, California. Khi còn làm việc tại HP, Wozniak được giới thiệu tới Steve Jobs và hai người thành lập Apple vào năm 1976.


Bill Gates sinh ra và lớn lên tại Seattle, Washington, nơi ông được học trong một ngôi trường khá danh giá có tên Lakeside School. Đây cũng là nơi người đàn ông giàu có nhất thế giới được lần đầu sử dụng máy tính. Bill Gates ghi danh vào Đại học Harvard sau đó và sáng lập Microsoft trong năm 1975 cùng Paul Allen.


Đây là hình ảnh trong kỷ yếu của Eric Schmidt khi ông học tại trường trung học Yorktown.


Apple CEO Tim Cook lớn lên tại Mobile, Alabama, nơi ông theo học tại trường trung học Robertsdale. Sau khi kết thúc chương trình học tại Auburn và Duke và đã có 13 năm liền làm việc tại IBM, Tim Cook đầu quân cho Apple vào năm 1998.


Sinh ra ở Detroit nhưng cựu CEO Microsoft Steve Ballmer lớn lên tại Michigan nơi ông theo học trường Detroit Country Day. Thời đi học, Steve Ballmer nổi tiếng nhờ điểm toán tối đa trong kì thi SAT.


Người đồng sáng lập Google Sergey Brin sinh ra tại Moscow. Anh nhập cư vào Mỹ năm 6 tuổi và sau đó đi học tại Maryland. Sergey rất giỏi toán và đã học hai trường Đại học là Maryland và Stanford trước khi sáng lập Google vào năm 1988 cùng Larry Page.


CEO Amazon sinh ra tại Albuquerque, New Mexico nhưng đi học trung học ở trường Miami Palmetto Senior High School (bang Florida). Ông sau đó học Đại học Florida và Princeton trước khi tạo ra Amazon vào năm 1994.


Larry Page, đồng sáng lập kiêm CEO Google, lớn lên tại Michigan nơi ông theo học trường Okemos Montessori School và East Lansing High School. Larry sau đó theo ngành kỹ sư tại trường Đại học Michigan và khoa học máy tính tại Stanford.


Tỷ phú Mark Cuban lớn lên tại Pennsylvania, nơi anh theo học trường Mount Lebannon High School và Đại học Pittsburgh, tuy nhiên sau đó một năm, Mark rời Đại học Pittbutgh và chuyển sang Đại học Indiana. Cuối cùng, Mark Cuban chuyển đến sống ở Texas, nơi anh bán được công ty đầu tiên, MicroSolutions, với giá 6 triệu USD vào năm 1990.


Herod Elementary School và Memorial High School là hai trường mà Michael Dell, người sáng lập và CEO Dell, theo học trước khi ghi danh vào Đại học Texas. 


Người đồng sáng lập Yahoo David Filo sinh ra tại Wiscousin nhưng lớn lên ở Louisiana và tốt nghiệp trường Sam Houston High School. Sau đó, anh học khoa học máy tính tại Đại học Tulane và Stanford trước khi sáng lập Yahoo vào năm 1994.


Là một công dân Đài Loan nhưng Jerry Yang chuyển sang Mỹ sống năm anh 10 tuổi. Khi học Đại học Stanford, Yang đã gặp David Filo và cùng tạo ra Yahoo!

(Tham khảo: Business Insider)