Người dùng Windows XP bất mãn, chống lại Microsoft

GenK, Theo 16:00 03/01/2011

Bức xúc vì những chi phí vô lý khi muốn hạ cấp hệ điều hành xuống Windows XP, người dùng đang chung tay chống lại gã khổng lồ phần mềm.

Một phụ nữ người Mỹ đang nộp đơn khởi kiện Microsoft vì những rắc rối liên quan đến chuyện “hạ cấp” hệ điều hành Windows Vista của cô xuống hệ điều hành 9 năm tuổi của hãng là Windows XP. Rắc rối nảy sinh khi cô gái cho rằng gã khổng lồ người Mỹ đã quá vô lý khi yêu cầu người dùng phải trả thêm chi phí không cần thiết cho phiên bản copy của Windows Vista hay Windows 7 trước khi sử dụng Windows XP.
 
Emma Alvarado, tên của cô gái, đã nộp đơn lên tòa án Los Angeles, California tuần trước. Cô cũng kêu gọi thẩm phán bang cho phép tiến hành “kiện tập thể” để những người có cùng nỗi bức xúc với mình chung tay chống lại Microsoft. Trong tuyên bố cá nhân, Alvarado cho hay cô đang thu thập doanh số thu được của Microsoft xung quanh việc làm vô lý, đồng thời yêu cầu tòa án phạt gấp 3 lần chi phí của những tác động do hãng gây ra.
 
Cáo buộc của Alvaro xoay xung quanh câu chuyện Microsoft lợi dụng vị thế "nắm đằng chuôi" để ép khách hàng - những người đã mua máy cài đặt sẵn Windows Vista phải bỏ thêm tiền để chuyển xuống Windows XP - hệ điều hành cũ hơn. Cụ thể, người dùng phải update từ Windows Vista Basic lên Vista Business hoặc Vista Ultimate sau đó là trả một khoản phí để tải về XP Professional.
 
 
Được biết, Emma Alvaro đã từng khởi kiện Microsoft về vấn đề tương tự ngày 11 tháng 2 năm 2009. Tuy nhiên, đơn kiện đã bị bác bỏ vào đầu năm 2010.
 
Như vậy, Microsoft thêm một lần nữa vướng phải những rắc rối dính đến pháp luật. Trong quá khứ, hãng đã từng vấp phải rất nhiều vụ kiện tụng liên quan đến độc quyền và đều may mắn “tai qua nạn khỏi”. Mặc dù vậy, nếu tòa án bang California cho phép khởi kiện tập thể thì đây sẽ thực sự là vấn đề gây đau đầu cho Microsoft.