Người dùng không còn hào hứng với "trạng thái quan hệ" trên Facebook

, Theo Trí Thức Trẻ 19:52 07/01/2015

43% số người tham gia khảo sát khẳng định họ sẽ không bao giờ cập nhật trạng thái quan hệ trên Facebook.

Trước đây, từng có một số khảo sát về hành vi sử dụng Facebook của người dùng trong đó cho rằng cập nhật "trạng thái quan hệ" trên mạng xã hội này đã trở thành một điều bắt buộc, cần làm của không ít người như một cách để thể hiện sự "chính thức" của mối quan hệ, dù vậy nghiên cứu mới đây nhất BuzzFeed News cho thấy "trạng thái quan hệ" trên Facebook không còn "hot" như trước.

Khảo sát này được tiến hành với sự tham gia trả lời của 80.000 người. Tuy nhiên khảo sát này gồm khá nhiều câu hỏi và không phải ai cũng làm... từ đầu tới cuối nên các câu hỏi đều không nhận được đầy đủ 80.000 phản hồi. Dưới đây là một số "kết luận" thú vị được rút ra.

1. 40% số người trong độ tuổi 20 không cập nhật trạng thái quan hệ "đang hẹn hò" trên trang cá nhân

Người dùng không còn hào hứng với "trạng thái quan hệ" trên Facebook 1

Trong khảo sát vui này của BuzzFeed, 26.700 người (tương đương 43% số người tham gia trả lời) không tỏ ra hào hứng với việc thay đổi trạng thái quan hệ trên Facebook trong khi đó 19.000 người (tương đương 31%) cho rằng đây là một bước quan trọng khi bạn đang có một mối quan hệ nghiêm túc. Dù vậy, vẫn còn tới 15.900 người (tương đương 26%) sẵn sàng thay đổi trạng thái quan hệ khi hẹn hò với bất kì ai.

2. Dân "F.A" thường giấu trạng thái quan hệ của mình trên Facebook

Người dùng không còn hào hứng với "trạng thái quan hệ" trên Facebook 2

Có tới 68% dân "F.A" tham gia khảo sát chia sẻ họ đã ẩn trạng thái quan hệ của mình trên Facebook.

3. Mọi người vẫn thích để trạng thái quan hệ giả để... đánh lừa dư luận

Người dùng không còn hào hứng với "trạng thái quan hệ" trên Facebook 3
Sapna Maheshwari, một phóng viên đang làm việc tại BuzzFeed thậm chí còn chia sẻ vào năm 2005, để trạng thái quan hệ giả với bạn thân còn trở thành một trào lưu được yêu thích bởi rất nhiều người. Mặc dù vẫn được yêu thích, hiện nay dường như số người còn hứng thú với "trò chơi" này không còn nhiều như trước.

(Tham khảo: BuzzFeed News)