"Người cũ" chê bai Apple, tâng bốc Facebook

Quỳnh Trang, Theo Mask Online 00:00 23/03/2012

Hẳn các sếp Apple sẽ tức điên khi bị nhân viên cũ nói xấu thế này.

Apple và Facebook đều là những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Song dường như trang mạng xã hội của CEO Mark Zuckerberg đang hết sức được lòng nhân viên.

Xét về tình cảm của nhân viên với công ty, rõ ràng là Facebook hơn hẳn Apple” – Wei Yeh, cựu nhân viên nhà Táo và hiện đang làm kỹ sư cho Facebook phát biểu.
 
 
Một góc văn phòng Facebook tại Thung lũng Silicon.
 
Nguyên nhân dẫn tới việc này là bởi phong cách bí mật đến mức cực đoan tại Apple, nơi nhân viên mới thường nhận được sản phẩm giả cho đến khi cấp trên thực sự tin tưởng họ. Ngược lại, Facebook luôn cởi mở, khuyến khích nhân viên thảo luận và chia sẻ mọi thứ với nhau. Thay vì kiểm soát người làm, mạng xã hội chọn giải pháp tin tưởng rằng mọi người sẽ không tiết lộ bí mật.

Theo Wei Yeh, dễ dàng nhận thấy một số giá trị đáng quý tại Facebook, như mọi nhân viên đều tường tận các kế hoạch của công ty và được thông báo điều gì đang diễn ra. Bên cạnh đó, người làm tại đây thường ngồi lại với nhau trong những khu vực mở và bàn luận vấn đề đáng quan tâm. Nếu ai đấy còn tồn tại khúc mắc, họ có thể hỏi thẳng Mark Zuckerberg trong buổi nói chuyện Q&A (Question and Answer) được tổ chức mỗi thứ sáu hàng tuần.
 
 
Trụ sở "tàu vũ trụ" đang xây dựng của Apple.
 
Tuy nhiên, Wei Yeh tiết lộ tại Apple, mọi thứ đều kín như bưng. Người đàn ông này dẫn chứng câu chuyện thật của mình khi còn làm việc tại đây, Wei Yeh và đồng nghiệp trong nhóm không hay biết chút nào về tính năng mới trên hệ điều hành Lion cho tới lúc Steve Jobs công bố chúng. Mặc dù công việc chính của Wei Yeh là phụ trách website báo cáo và tổng kết sự cố nội bộ liên quan đến Mac OS.

Wei Yeh tâm sự: “Cho dù định tới bất kỳ đâu, bạn cũng phải đi qua hết cửa kiểm soát này đến cửa kiểm soát khác. Tôi thậm chí còn bị cấm bén mảng đến khu vực phụ trách iOS, mặc dù đội iOS có thể ghé qua khu vực Mac OS của chúng tôi nếu muốn”.