Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy "tí hon"

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 05/02/2016

Không những thế, những bức ảnh này đều đoạt giải trong cuộc thi National Geographic Kids Photo Contest 2015.

Đừng tưởng những nhiếp ảnh gia nhỏ tuổi sẽ không thể cho ra được các tác phẩm đẹp, nếu bạn vẫn còn những ý nghĩ đó thì hãy xem qua những bức ảnh dưới đây. Mới đây, National Geographic công bố kết quả cuộc thi ảnh International Photography Contest 2015 for Kids dành cho các nhiếp ảnh gia nhí, theo đó đã có 17.530 bức ảnh được gửi lên tham dự từ khắp nơi trên thế giới, với độ tuổi từ 6 đến 14. 

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 1.

Như vậy có thể thấy rõ không những với những người trưởng thành mà ngay cả các bạn nhỏ tuổi cũng được phổ cập nhiếp ảnh từ rất sớm. Bên cạnh đó, National Geographic cũng tổ chức thêm một cuộc thi ảnh tương tự dành riêng cho khu vực nước Mỹ. Chúng tôi xin tổng hợp lại những tấm ảnh đoạt giải cao nhất trong cả 2 cuộc thi này (Quốc tế và Mỹ):

Giải đặc biệt (Quốc tế) thuộc về nhiếp ảnh gia Senne Mensink (13 tuổi), sinh sống tại Hà Lan:

"Bắt gặp một chú cào cào đang ăn lá trong vườn, và tôi đã quyết định chụp lại khoảnh khắc này. Hắn ta đã ăn mất một lỗ trên lá, lúc đấy trời thì lại đang nắng đẹp đến nỗi có thể thấy được bóng hắn ta hằn lên lá cây, thế là tôi quyết định dùng điện thoại của Mẹ để chụp lại khoảnh khắc này", Senne chia sẻ về bức ảnh của mình.

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 2.

Cào cào trên lá hướng dương.


Tiếp theo, giải đặc biệt (khu vực Mỹ) thuộc về nhiếp ảnh gia Logan Wagner (12 tuổi) sinh sống tại Cornelius, North Carolina. Được biết, tác phẩm này của Logan cũng giành luôn cả giải nhất chủ đề "Dare to Explore" (tạm dịch: Không ngại khám phá).

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 3.

Cây cầu huyền bí. "Một ngày đầy sương mù tại cầu dây văng Mile High thuộc rặng núi Grandfather, North Carolina".


Giải nhất (khu vực Mỹ) chủ đề "Amazing Animals" (Động vật kỳ thú) được trao cho Kathryn Kovacic (9 tuổi), sinh sống tại Kennesaw, Georgia:

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 4.

Rắn lục trên cây. "Một chú rắn lục đang cuộn mình trên thân cây".


Giải nhất (Quốc tế) chủ đề "Dare to Explore" thuộc về một thí sinh nhỏ tuổi nhất trong những người đoạt giải - Georgieva Todorova (8 tuổi), người Bulgaria:

"Cho dù đường hầm có sâu đến đâu thì cũng dẫn đến ánh sáng", Georgieva chia sẻ.

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 5.

Bức ảnh đoạt giải nhất của Georgieva Todorova.


Tiếp theo ở chủ đề "Weird But True" (Tạm dịch: Tuy dị nhưng không "ảo"), nhiếp ảnh gia nhí 11 tuổi đến từ Ireland có tên Verdier đã đoạt được giải nhất (Quốc tế):

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 6.

Tên tác phẩm: Đầu "đá". "Hình ảnh ngộ nghĩnh của cô em gái sau khi bị chôn vùi dưới lớp đá màu ở bãi biển Ballyhillin ở Donegal, Ireland".


Ngoài ra, giải nhất chủ đề "Weird But True" khu vực nước Mỹ đã thuộc về Chase Rodi (13 tuổi) đến từ San Diego, California:

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 7.

Hồ đổi màu ở Yellowstone. "Bức ảnh này cho thấy sự kỳ dị và bí ẩn của hồ nước ở Vườn Quốc gia Yellowstone, được biết, những màu sắc này được tạo thành từ những vi khuẩn bên trong hồ."


Henry Downing (10 tuổi) đến từ Mỹ là nhiếp ảnh gia nhí cuối cùng dược vinh dự đạt giải trong cuộc thi này. Theo đó, cậu ta đã giành được giải nhất chủ đề "Wild Vacation" (Kỳ nghỉ hoang dã):

Ngỡ ngàng loạt ảnh đoạt giải được chụp bởi các tay máy tí hon - Ảnh 8.

Phía trên chúng tôi. "Tấm ảnh này được chụp tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Albuquerque, New Mexico".

Có tổng cộng 3.000 bức ảnh được gửi về để dự thi cho riêng khu vực nước Mỹ. Tất cả các bức ảnh đoạt giải sẽ được xuất hiện trong ấn bản tháng 5/2016 của tạp chí National Geographic Kids. Ngoài ra, Mensink - người đoạt giải đặc biệt - sẽ nhận được một vé đến thăm thủ đô Washington D.C. và đại bản doanh National Geographic trong 5  ngày 4 đêm.

Sau khi chiêm ngưỡng những bức ảnh này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải thốt lên rằng "Đừng xem thường các nhiếp ảnh gia nhí nhé! Có thể các cô cậu nhỏ tuổi này chụp còn đẹp tuyệt hơn cả mình đấy!".

(Tham khảo: Petapixel)