Nghi vấn con số 343 triệu người dùng của Google+

Cú Mèo, Theo Mask Online 11:14 07/02/2013

Với 343 triệu người dùng, Google+ chính thức vượt qua Twitter để chiếm ngôi vị á quân. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là tại sao đến bây giờ họ mới thông báo điều đó trong khi số liệu cho thấy họ đã vượt Twitter từ lâu?

Mới đây, bước đi của Google trong cuộc chiến mạng xã hội mang tên Google + đã chính thức vượt qua “chú chim xanh” Twitter giành lấy vị trí mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới với 343 triệu người dùng hoạt động. Con số này được công bố bởi GlobalWebIndex – một dịch vụ chuyên cung cấp các số liệu liên quan đến mạng xã hội. Tuy nhiên, cộng đồng mạng hãy còn bày tỏ nhiều ngờ vực về tính xác thực của những con số đó. GlobalWebIndex tuyên bố họ đã thực hiện tới 130.000 cuộc khảo sát về hành vi sử dụng Internet, bao phủ 90% số người dùng Internet toàn cầu để đưa ra được báo cáo này.

GlobalWebIndex cho rằng 25% số người dùng Internet có các hoạt động trên Google + ít nhất mỗi tháng một lần – đứng thứ hai sau Facebook với 51% và đã vượt qua Youtube và Twitter với 21%.

Nghi vấn con số 343 triệu người dùng của Google+ 1
Theo bảng thống kê này thì Google+ chiếm lượng truy cập nhiều thứ hai chỉ sau Facebook.

Tuy nhiên, trong bản báo cáo này có hai điểm gây ngờ vực:

- Số người dùng hoạt động trên Twitter tăng 40% trong năm 2012 để đạt đến con số 288 triệu người dùng.

- Trong khi đó, Google+ tăng 27% lên 343 triệu người và vượt qua Twitter.

Hai câu trên dường như không ăn nhập với nhau. Nếu Twitter đạt con số tăng trưởng 40% để có 288 triệu người dùng thì họ phải bắt đầu với con số 205 triệu. Trong khi đó, nếu Google tăng 27% lên 343 triệu người dùng thì con số bắt đầu phải là 270 triệu… đồng nghĩa với việc, ở thời điểm đó, Google+ đã vượt qua Twitter, chứ không phải đợi đến tận thời điểm hiện tại để tuyên bố điều đó.

Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa thì khả năng Google+  vượt qua Twitter thật ra cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Google đang xây dựng một nền tảng xã hội tích hợp vào tất cả các dịch vụ và sản phẩm của hãng này. Trong vòng một năm trở lại đây, tất cả các tài khoản Google mới đều mặc nhiên được coi như một tài khoản mạng xã hội Google +. Điều này đồng nghĩa với việc bạn bị coi là đang sử dụng mạng xã hội này dù cho bạn chẳng bao giờ đăng nhập vào nó khi bạn sử dụng các dịch vụ như Google Drive, Gmail,…

Có lẽ Google nên có thêm những bước đi mới trong việc thu hút người dùng thực sự gắn bó với mạng xã hội mình đang xây dựng thay vì hướng đến một con số người dùng “khủng” nhưng lượng tương tác không cao. Google+ là một mạng xã hội có tiềm năng lớn trong tương lai, nếu phát triển hợp lý chắc chắn ngôi vị á quân trong làng mạng xã hội sẽ thuộc về Google.