Motorola Ara và sự khởi đầu cho chiếc smartphone của tương lai

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 29/10/2013

Nếu như Google cung cấp cho người dùng Android khả năng tùy biến phần mềm thì Motorola sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh phần cứng theo ý thích.

Mặc dù đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng những chiếc smartphone vẫn chưa thể đạt được khả năng tùy biến đa dạng như các loại máy tính, từ khả năng nâng cấp phần cứng, thay đổi giao diện cho tới "độ" thêm linh kiện để hoạt động tốt hơn. Mới đây, bản thiết kế chiếc điện thoại Phonebloks độc đáo đã phần nào giải quyết được vấn đề khi mà các linh kiện hoàn toàn tùy biến được. Mặc dù vậy sản phẩm vẫn chỉ ở giai đoạn ý tưởng và khó trở thành hiện thực nếu không có sự giúp sức của những công ty phần cứng lớn.

Đoạn video giới thiệu về thiết kế Phonebloks.

Motorola có thể nói là hãng sản xuất đi đầu trong việc áp dụng công nghệ này, mới đây hãng sản xuất Mỹ đã công bố dự án Ara, dự án tạo ra một chiếc smartphone tùy biến mạnh mẽ và đơn giản hơn. Motorola dự định tạo nên một hệ sinh thái phần cứng để người dùng thoải mái chọn lựa, họ có thể thay đổi chip xử lý, màn hình, camera cũng như dung lượng bộ nhớ chỉ bằng cách lắp ghép đơn giản. Người dùng smartphone Android giờ đây không cần nâng cấp cả thiết bị nữa, họ chỉ cần mua linh kiện và có thể tự thiết kế cấu hình cho riêng mình.

Motorola Ara và sự khởi đầu cho chiếc smartphone của tương lai 1
Các linh kiện sẽ được cung cấp trên một "chợ phần cứng" và sẽ có hầu như tất cả những gì người dùng cần để nâng cấp cho chiếc smartphone của mình.

Để thực hiện thành công ý tưởng này, Motorola sẽ phối hợp cùng Phonebloks cũng như các hãng phần cứng khác. Dựa vào thế mạnh từ cộng đồng của Phonebloks, Motorola dễ dàng tìm kiếm cách thức phát triển sản phẩm ra hiện thực cũng như hoàn thiện hơn tính năng sản phẩm.

Motorola Ara và sự khởi đầu cho chiếc smartphone của tương lai 2
Thiết kế sản phẩm Ara được Motorola phác thảo trông khá giống với Phonebloks.

Sản phẩm ra mắt trên thị trường sẽ chỉ có một bộ khung với bo mạch chính, các linh kiện rời sẽ được lắp ghép vào bo mạch này để phối hợp hoạt động cùng nhau. Theo như Motorola, tất cả những linh kiện người dùng quan tâm từ pin rời, bàn phím cứng cho tới bộ kiểm tra lượng oxy trong không khí đều được tích hợp.

Motorola Ara và sự khởi đầu cho chiếc smartphone của tương lai 3
Ngoại trừ bộ khung có sẵn, tất cả những chi tiết phần cứng trên Ara đều có thể tùy biến.

Dự kiến, sản phẩm thử nghiệm đầu tiên sẽ được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2014 với khả năng thay thế cũng như lắp ghép các linh kiện. Nếu như Android đã cho phép người dùng tùy biến khả năng phần mềm và đó là cuộc cách mạng, giờ chính là thời điểm hợp lý để thực hiện tiếp cuộc cách mạng phần cứng mà người dùng đã mong chờ từ lâu.