Lật tẩy công nghệ “lừa tình” bằng Photoshop

Thắng Aka, Theo 16:01 30/11/2011

Một phần mềm có thể phát hiện những bức ảnh được chỉnh sửa qua “gã phù thủy” rồi í!

Mới đây, giới khoa học đã phát triển thành công một phần mềm cho phép “bóc mẽ” những tác phẩm từng qua tay “gã phù thủy” ảnh số. Chương trình tự động phát hiện bức hình đã chỉnh sửa kỹ thuật số, đồng thời so sánh giữa tấm ảnh gốc và tấm ảnh Photoshop cho người xem thấy rõ hơn.
 
Khắc tinh của công nghệ “lừa tình” do Giáo sư Khoa học máy tính Hany Farid và Nghiên cứu sinh Eric Kee tại trường Đại học Dartmouth (Mỹ) thực hiện. Một phương pháp toán học đơn giản được xây dựng để ước tính sự thay đổi trên màu sắc da, nếp nhăn, vóc dáng, nhược điểm trên cơ thể…
 


 
Trước khi đóng gói thành phần mềm, họ tập trung phân tích 468 bức ảnh trước và sau chỉnh sửa. Tiếp đến, 350 tình nguyện viên tiến hành cảm nhận bằng mắt thường để xây dựng thang điểm 5 cấp, phản ánh mức độ Photoshop từ nhỏ đến lớn của một tác phẩm.
 
Nhà chuyên môn tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sự đánh giá trên máy tính và ý kiến của con người, chứng tỏ sản phẩm này sẵn sàng áp dụng vào thực tế. Phiên bản đầu tiên đã làm việc tốt với phần khuôn mặt và nhóm phát triển đang cải tiến để có thể hoạt động hiệu quả trên mọi loại ảnh.
 
Rõ ràng, Photoshop đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, xuất hiện tại khắp mọi nơi. Tuy nhiên, việc làm dụng phần mềm chỉnh sửa cũng tồn tại nhiều mặt trái, khi những vẻ đẹp “ảo tung chảo” dễ dàng đánh lừa bất kỳ ai.