Kỳ phùng địch thủ: Nokia C3 “so găng” Nokia E63

Mạnh Hùng, Theo 00:01 31/08/2010

Xem ra, Nokia C3 là sự thay thế xứng đáng cho phiên bản Nokia E63 danh tiếng một thời. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Báo hiệu xu hướng smartphone giá rẻ, phiên bản vỏ nhựa Nokia E63 dành riêng cho người dùng phổ thông bởi một số trang bị đã được rút gọn.Chú dế chạy hệ điều hành Symbian S60, hoạt động trên mạng GSM, hỗ trợ các kết nối mạnh GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, Wi-Fi và Bluetooth. Máy hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng cùng cổng microUSB.
 
Học tập kiểu dáng dòng dõi E-series đang rất thành công, Nokia C3 trang bị bàn phím QWERTY đầy đủ, thư viện trực tuyến Ovi Store, truy cập các dịch vụ mail phổ biến như Ovi Mail, Yahoo Mail, Gmail, Windows Live Hotmail…
 
Điện thoại thế hệ mới sử dụng nền tảng S40 ít hoành tráng, màn hình 2.4 inch chất lượng QVGA, máy ảnh 2 chấm với zoom 4x, Bluetooth 2.1, Wi-Fi, cài sẵn trình duyệt Opera Mini, tích hợp FM và công cụ nghe nhạc đa phương tiện, 55MB bộ nhớ trong và thẻ nhớ ngoài kịch kim 8GB.
 
Dòng máy xuất thân khác nhau, thiết kế bộ đôi lại có nhiều điểm chung.

Kiểu dáng dạng thanh đơn giản, kích thước bên ngoài nhìn hao hao nhau.
 
Bàn phím QWERTY đầy đủ và hệ thống phím chức năng tương đương.

Tuy nhiên, Nokia C3 nhìn thanh thoát và hấp dẫn hơn nhiều Nokia E63.

Toàn bộ thân máy đều bằng nhựa, nhắm đến người dùng thu nhập thấp.

Cầm trên tay gọn gàng, trọng lượng vừa phải.

Đều là camera 2MP, Nokia C3 thiệt thòi hơn vì không có đèn flash trợ sáng.

Cơ cấu mở nắp pin của từng chú dế.

Giắc cắm tai nghe chuẩn 3.5 mm trên đỉnh máy.

Nokia E63 bố trí cổng sạc pin dưới đuôi thiết bị.

Khe cắm thẻ nhớ và cổng kết nối microUSB.

Nokia E63 bao gồm nguồn pin dung lượng lớn hơn.

Nokia C3 là sự thay thế xứng đáng cho phiên bản Nokia E63 danh tiếng.