Kiện Apple vì... xem phim cấp 3

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 19:37 14/07/2013

Mới đây, một luật sư tại Mỹ đã khởi kiện Apple vì chuyển hướng Facebook tới một website đồi trụy mà không cảnh báo.

Mới đây một sự kiện hi hữu đã xảy ra khi luật sư Chris Sevier khởi kiện Apple bởi vì... thiết bị của Apple hướng dẫn người dùng xem phim cấp 3. Sevier cảm thấy vô cùng bức bối với hoạt đồng của sản phẩm Apple nên đã quyết định theo vụ kiện này.

Kiện Apple vì... xem phim cấp 3 1
Theo Chris Sevier thì các sản phẩm của Apple không hề cảnh báo người dùng khi truy cập vào một website có nội dung đồi trụy.

Trong bản tường trình 50 trang của mình, Sevier có nhắc tới việc ông yêu các sản phẩm của Apple và đang sở hữu rất nhiều iPhone, iPad hay máy tính Mac nhưng ông cho rằng Apple nên thêm tính năng sử dụng an toàn hơn cho người dùng.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi Sevier cố gắng truy cập Facebook bằng trình duyệt trên thiết bị của mình, một lỗi không đáng có đã tự động chỉnh sửa ông tới trang F***book.com - một website chứa nội dung đồi trụy. Sevier cảm thấy sốc sau khi ấn nút truy cập vì những hình ảnh này hiển thị trên thiết bị của ông. Ông cho rằng thiết bị của Apple không hề báo trước người dùng rằng website họ đang cố gắng vào có nội dung đồi trụy, tính năng Auto correct của Apple hoạt động mà không được sự cấp phép của ông chính vì thế ông cảm thấy rằng có nhiều người dùng giống như ông đang gặp phải tình trạng tương tự với những nội dung không lành mạnh trên Internet.

Kiện Apple vì... xem phim cấp 3 2
Ông còn cho rằng Apple nên tích hợp tính năng truy cập an toàn để loại bỏ các website đồi trụy hiển thị trên iPhone, iPad hay máy tính Mac.

Ông còn cho rằng sự việc này có thể làm rạn nứt tình cảm gia đình khi mà các website đồi trụy thường xuyên có hình ảnh của những cô gái trẻ đẹp hơn, hấp dẫn hơn vợ của ông. Vụ kiện này nhanh chóng rầm rộ và trở thành một trong những sự kiện hi hữu nhất từng có trong lịch sử công nghệ, liệu Sevier có thắng kiện hay không vẫn chưa ai biết nhưng có lẽ ông nên học cách sử dụng thật tốt thiết bị của mình trước khi đưa ra những lời lẽ cáo buộc Apple.