Khoảnh khắc kỳ diệu qua ống kính “vô cực”

Huca, Theo 10:46 22/10/2011

Máy ảnh Lytro chụp hình trước, lấy nét sau đang gây sốt trên toàn thế giới.

Lytro, công ty có trụ sở tại thung lũng Silicon vừa giới thiệu chiếc máy ảnh Lytro "kịch độc". Thiết bị chụp hình trước - lấy nét sau đang mở ra một chương mới cho phong cách ảnh ọt trong tương lai.
 
Loại máy ảnh sử dụng công nghệ lấy nét tại vô cực, sau đó người dùng thoải mái điều chỉnh điểm nhấn trên máy tính. Lytro được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp ống kính f2 màn trập cố định, zoom quang học 8x, màn hình cảm ứng và 2 phím điều khiển đơn giản (phím nguồn và phím chụp).
 
Bạn hãy nhấp chuột vào điểm muốn lấy nét trên tấm ảnh.
 
Từ giờ, mọi người có thể bỏ qua việc chỉnh tiêu cự khi chụp hình nhé!
 
Những tác phẩm chụp hình trước, lấy nét sau.
 
Theo kế hoạch, Lytro sẽ đến tay người dùng vào đầu năm 2012.
 
Cảm biến trường sáng có thể ghi lại dữ liệu của 11 triệu tia sáng.
 
Đây là điều mà máy ảnh truyền thống không thể làm được.
 
Người dùng điều chỉnh điểm lấy nét tùy ý khi lên máy tính.
 
Lytro bao gồm mức dung lượng 8GB và 16GB.
 
Giá bán 399 USD và 499 USD (khoảng 8,4 và 10,5 triệu đồng).
 
Lytro hỗ trợ chụp những bức ảnh thiếu sáng, hiệu ứng ba chiều thú vị...
 
Chỉ việc nhấp vào điểm ảnh yêu thích, toàn bộ tiêu cự nét sẽ thay đổi.
 
Bức hình trông hoàn toàn mới sau mỗi lần thao tác.