iPhone sẽ có thể chụp ảnh “siêu phân giải” mà không cần camera khủng

, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 09/05/2014

iPhone nhiều khả năng sẽ không tham chiến trên cuộc đua thông số camera, thay vào đó, Apple sẽ sử dụng những giải pháp khác để bù đắp cho người dùng.

Nói về tính năng chụp hình trên di động, trong khi các nhà sản xuất khác liên tục tung ra các thiết bị có thông số khủng để không bị hụt hơi trên cuộc đua “megapixel” thì Apple lại chọn giải pháp ngược lại. Theo đó, camera trên các thiết bị của “táo khuyết” không có thông số khủng nhưng vẫn hướng tới các yếu tố làm thỏa mãn được người dùng. Mới đây, một bản quyền mới mà Apple được cấp đã tiếp tục thể hiện việc hãng này sẽ tiếp tục gắn bó với chiến lược trên trong tương lai.

Bản vẽ mô phỏng lại cơ chế chụp hình của chế độ mà Apple gọi là “siêu phân giải”.

Cụ thể, theo một hồ sơ bản quyền bị rò rỉ thời gian gần đây của Apple, ảnh chụp trên iPhone trong tương lai sẽ có chất lượng tốt hơn rất nhiều nhờ một chế độ mới gọi là “super-resolution”. Điểm thú vị nằm ở chỗ, chất lượng ảnh có thể tăng lên mà không cần “thêm” megapixel vào thông số kĩ thuật.

Mặc dù sử dụng cùng chuyển động OIS, tuy nhiên, cách thức hoạt động mà Apple nghĩ ra khác hoàn toàn với OIS mà người ta vẫn đang nói đến ở thời điểm hiện tại.

Bằng cách sử dụng một hệ thống chống rung quang học (OIS) cho phép chụp nhiều kiểu ảnh trong một khoảnh khắc từ các góc độ có bù trừ, bổ trợ cho nhau, hệ thống xử lý hình ảnh sau đó sẽ ghép tất cả để tạo thành một hình ảnh duy nhất có chất lượng ấn tượng.

Ứng dụng chụp hình trên iPhone sẽ có thêm tùy chọn “super resolution”.

Theo mô tả trong bản vẽ, hệ thống nêu trên sẽ bao gồm một camera, bộ truyền động định hướng OIS, cảm biến định hướng, cảm biến quán tính và một “bộ máy” xử lý hình ảnh chất lượng cao. Được biết hồ sơ này đã được đệ trình từ tháng 11 năm 2012. Dĩ nhiên, tương tự như các hồ sơ bản quyền khác từng bị rò rỉ, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy việc Apple sẽ hiện thực hóa tính năng này trong cụ thể thời điểm nào.