Google+ giành ưu thế khi đại chiến Facebook

Chungtuky27, Theo 11:25 12/07/2011

Tỉ số chênh lệch nghiêng về Google+ đã phần nào cho thấy sức mạnh của Google trong cuộc chiến với Facebook.

Chat video
 
Mạng xã hội tích hợp thêm tính năng video chat được xem như xu hướng mới trên internet hiện nay. Google+ đã khởi động cuộc đua bằng Hangouts, hỗ trợ chat theo nhóm, thậm chí kết nối thành một phòng chat với 10 thành viên tham dự đồng thời.
 
 
Tất nhiên, Facebook cũng không thể chậm chân khi nhanh chóng trang bị ứng dụng Skype trực tiếp vào tính năng tán gẫu. Người dùng dễ dàng bắt đầu cuộc gọi bằng một nút bấm duy nhất.
 
 
Nhận xét: Facebook ghi điểm tốt hơn trong cuộc đua với Google+. Theo dự báo, thói quen gọi video 1-1 sẽ phổ biến hơn chat nhóm về lâu về dài. Hơn nữa, chat video của Facebook liên kết qua lại với Skype nên chất lượng dịch vụ cũng luôn đảm bảo thông suốt.
 
Đăng tải Feed
 
Hai mạng xã hội đều hỗ trợ người dùng đăng tải và chia sẻ bài viết, hình ảnh và video nhưng mỗi "ông lớn" lại sử dụng cách thức khác nhau. Trong khi News Feed của Facebook cập nhật tin tức từ những bạn bè kết nối thường xuyên nhất thì Stream của Google lại tập trung vào những sự kiện hot trên cộng đồng mạng tại 1 thời điểm.
 
 
Nhìn chung, Facebook khiến người dùng có cảm giác tương đối tĩnh và thay đổi chậm hơn đối thủ. Bình luận trên Google+ được hiển thị ngay lập tức theo thời gian thực, tạo hiệu ứng như không bao giờ ngừng, dày đặc như feed của Twitter.
 
 
Với Facebook, để giới hạn ai đấy không xem được tin tức từ bạn thì phải cấu hình tương đối dài dòng và phức tạp. Nhưng với Google+, mọi thứ trở nên rất dễ dàng nhờ vào tính năng Circle rồi nhá.
 
Nhận xét: Google+ ghi nhận nhiều ưu thế hơn.
 
Tính riêng tư
 
Gần đây, Facebook thường vấp phải những vụ kiện cáo và chỉ trích xung quanh tính riêng tư của người dùng. Nếu sơ suất, bức ảnh "khó đỡ" của bạn sẽ vô tình lọt vào chiến dịch quảng cáo của Facebook, hàng triệu thành viên đều nhìn thấy. Hơn nữa, điều khoản sử dụng dài đến 6.000 từ, viết bằng ngôn ngữ luật gia thì chuyện thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa cũng thật khó khăn.
 
 
Ngược lại, Google thể hiện phong cách giản dị và biến tính năng kiểm soát sự riêng tư trở thành đặc điểm quan trọng nhất của mạng xã hội. Điều khoản riêng tư (Privacy) của Google+ chỉ dài khoảng 1.000 từ và rất dễ hiểu. Chắc hẳn gã khổng lồ tìm kiếm muốn hướng tính riêng tư thành giá trị cốt lõi của Google+. Động thái này rõ ràng khôn ngoan hơn Facebook trong thế giới mạng xã hội ngày càng phức tạp và rắc rối.
 
Bạn bè
 
Google+ và Facebook rất khác nhau tại cơ chế kết bạn. Trên Facebook, bất cứ ai muốn trở thành bạn bè đều phải được đối phương đồng ý kết nối. Còn với Google+, bạn sẽ chẳng cần xin phép ai hết.
 
Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa Facebook và Google+. Trong đó, Google+ gần giống hơn với Twitter, Tumblr hay một số dịch vụ khác.
 
 
 
Tuy nhiên, tại thời điểm này, danh sách bạn bè của Google+ vẫn giống như mớ hỗn độn vì tất cả mọi người (kể cả không phải thành viên của Google+) cũng có thể được (bị) kéo thả vào Circles. Ngoài ra, điểm bất cập khác của Google+ khi cho phép tạo Profile bằng tên gọi bất kỳ chứ không tuân theo quy tắc như Facebook. Xét theo điểm này, Facebook đang ăn điểm rồi nha.
 
Giải phóng dữ liệu
 
Google Takeout được đánh giá rất cao trong Google+. Với tính năng trên, người dùng thoải mái tải về toàn bộ dữ liệu mong muốn trên Google, bao gồm Buzz, Contacts, Circle, Profile, Stream và thư viện ảnh Picasa. Dữ liệu được tải về dưới dạng *.zip an toàn và gọn gàng.
 
 
Facebook cũng giới thiệu những tính năng tương tự nhưng file tải về không lưu dưới định dạng nào nên các trang web rất khó đọc được. Dĩ nhiên, người thắng cuộc là Google+ các bạn nhé.
 
Hệ thống thông báo
 
 
Hệ thống thông báo của Google+ mang nhiều tính hữu ích hơn. Cụ thể, những thông báo nằm trên bất kỳ trang riêng nào thuộc Google. Người dùng có thể phản hồi ngay tại đó mà không cần rời khỏi phiên làm việc. Thêm một lần nữa, Google+ lại ghi điểm rồi đấy.
 
Các nút
 
 
Nhiều người cho rằng Google+ đã học tập nút Like của Facebook bằng nút +1. Nút Like sẽ chia sẻ những gì mà người dùng nhận xét hữu ích trên trang của họ. Và trong thế giới mạng xã hội mở, công cụ này được đánh giá cao hơn nút +1 (không thể hiện được điều nút Like đã làm). Kẻ thắng cuộc lần này gọi tên Facebook.
 
 
Hình ảnh
 
Khó lòng chê được hệ thống chia sẻ ảnh của Facebook, nhưng họ vẫn cần học tập thêm đối thủ Google+ non trẻ đấy. Chẳng hạn trên Google+, người dùng yên tâm chỉnh sửa như xoay chiều, cắt cúp, xử lý màu sắc và các hiệu ứng khác… ngay trên album bằng cách nhấp chuột vào thanh Actions nằm dưới bức ảnh.
 
Ngoài ra, khả năng hiển thị ảnh toàn màn hình của Google+ cũng tốt hơn với phần chú thích hiển thị bên phải, giúp chúng ta đọc lời bình dễ hơn khi sử dụng Facebook (phải kéo xuống). Google tiếp tục lấy lại điểm số cho mình đó nha.
 
 
Kết luận
 
Tỉ số 5/3 nghiêng về Google+ đã phần nào cho thấy sức mạnh của Google trong cuộc chiến với Facebook. Mặc dù mới chào đời nhưng Google+ đã tạo nên sức hút cực lớn với tín đồ của mạng xã hội. Chắc chắn rằng, để đáp trả Google+ thì Facebook sẽ phải thực hiện nhiều cải tiến hơn nữa.